Chiều ngày 2/1, tại Tp Hà Giang xảy ra một vụ tai nạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khi một ôtô lao vào nhóm 5 công nhân thi công đường khiến 2 người tử vong tại chỗ, 3 người chuyển đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn khoảng 15h ngày 2/1. Khi đó, một ôtô Hyundai i10 đeo BKS Hà Giang chạy trên tuyến đường đôi Cầu Mè – công viên nước Hà Phương, khi đến xã Phương Tiện (TP Hà Giang) đâm thẳng vào nhóm công nhân đang thi công đường.

5 công nhân bị ô tô đâm tử vong khi đang làm đường
Hiện trường vụ tai nạn ô tô khiến 5 người tử vong (Ảnh: KT)

Lực đâm quá mạnh khiến 5 công nhân cùng bị văng xa. 2 người tử vong lập tức, 3 người chuyển đi cấp cứu và tử vong sau đó.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Zing)

Theo công an tỉnh Hà Giang, xe ô tô tông nhóm 5 công nhân là xe 4 chỗ, biển kiểm soát 23A – 046.54. Tổ công nhân thuộc Công ty TNHH Phương Anh (Hà Giang) đang thi công dải phân cách công trình đường Cầu Mè – Công viên nước Hà Phương.

5 công nhân bị ô tô đâm tử vong khi đang làm đường
Tài xế ô tô gây tai nạn kinh hoàng đã bỏ trốn và đang bị truy tìm (Ảnh: Báo Giao thông)

Cán bộ xã cho biết rằng tuyến đường này chưa hoàn thiện xong, do đó các công nhân đang thi công cáp điện và đảo giao thông ở giữa đường. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để xử lý vụ việc. Tài xế ô tô gây tai nạn hiện đang bỏ trốn, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân; đồng thời yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; khởi tố vụ án vi phạm các quy định trật tự đường bộ liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này, xem xét, kiểm tra hồ sơ và quá trình đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, các vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trước đây đối với lái xe gây tai nạn.

Minh Tú