Ngày 27/12, Sở Du lịch TP. Đà Nẵng cho biết, dịp Tết Dương lịch và chào mừng kỷ niệm 21 năm Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, trên sông Hàn sẽ có bắn pháo hoa.

VnExpress thông tin, theo kế hoạch UBND TP. Đà Nẵng, pháo được bắn từ sà lan neo trên sông Hàn, phía bắc cầu Rồng. Thời gian bắn bắt đầu từ 21h ngày 31/12 và kéo dài trong 14 phút.

Đà Nẵng là địa phương đang sở hữu “đặc sản” pháo hoa, với các cuộc thi trình diễn, lễ hội pháo hoa quốc tế trong mùa du lịch. (Ảnh: Nguyễn Đông)

Sẽ có hơn 1.000 quả pháo tầm cao và gần 340 thùng pháo tầm thấp, với hiệu ứng đặc biệt, được bắn kết hợp cùng âm nhạc. Kinh phí cho “bữa tiệc” pháo hoa mừng năm mới được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP. Đà Nẵng thông tin về chương trình bắn pháo hoa chào đón năm mới 2018. (Ảnh: VOV)

Theo báo Thanh Niên, cùng ngày, UBND TP. Đà Nẵng cũng có văn bản đồng ý để Công ty CP Tập đoàn Phát triển Empire tổ chức bắn pháo hoa tại tổ hợp Du lịch và Giải trí Cocobay Đà Nẵng với 100% kinh phí do Empire chi trả theo chủ trương xã hội hóa.

Để chào đón năm mới 2018, TP. Đà Nẵng sẽ tổ chức nhiều hoạt động như vũ điệu thể thao, chương trình đếm ngược chào năm mới tại Quảng trường 29.3 vào tối 31/12; lễ hội âm nhạc chào năm mới 2018…

Theo ban tổ chức, Chương trình nghệ thuật chào đón năm mới ở TP. Đà Nẵng diễn ra từ 20 giờ đến 24 giờ ngày 31/12 với sự tham gia của các ca sỹ nổi tiếng cùng nghi thức thả bong bóng cầu chúc năm mới sẽ là bữa tiệc trong thời khắc giao thừa.

Khôi Minh (tổng hợp)