Trong khi đang neo đậu trên sông Tiền, chiếc tàu có tải trọng gần 150 tấn chở 30 m3 cát bất ngờ bị lật úp, sự cố khiến tài công tử vong.

Ngày 30/1, lãnh đạo Công an huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa vớt được thi thể tài công chiếc tàu chở cát chìm trên sông Tiền, theo báo VOV.

Danh tính tài công là Nguyễn Văn Khánh (30 tuổi, ngụ xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo), người mất tích trên sông Tiền trước đó. Thi thể nạn nhân được tìm thấy trên đoạn sông Tiền, qua xã Phú Thạnh (huyện Tân Phú Đông).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 3h ngày 28/1, chiếc tàu mang số hiệu TG-13445 có trọng tải 144 tấn (chở khoảng 30m3 cát) do tài công Nguyễn Văn Khánh điều khiển trên sông Tiền hướng từ cửa Tiểu về TP Mỹ Tho.

Cùng đi trên tàu còn có hai người khác là Nguyễn Văn Khen và Trần Quốc Thái. Khi đến khu vực xã Phú Thạnh, anh Khánh cho tàu neo đậu vào bờ và đi ngủ. Đến khoảng 3h30 cùng ngày, chiếc tàu bất ngờ chìm dần bên phía mạn phải và bị lật úp, theo báo Zing.

Vụ việc khiến anh Khánh mất tích, hai người còn lại vào bờ an toàn. Đến chiều cùng ngày, thi thể anh Khánh mới được tìm thấy.

Kết quả khám nghiệm pháp y, nạn nhân tử vong là do ngạt nước. Ngành chức năng đã tiến hành trục vớt phương tiện và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, ngày 4/1, chiếc sà lan chở cát mang biển kiểm soát TG-15999, có tải trọng trên 300 tấn của bà Huỳnh Thị Ngoan, ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đang neo đậu trên tuyến sông Tiền thuộc khu vực cống Xuân Hòa, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo thì bị chìm làm chết 3 người. Nguyên nhân gây ra sự cố này là do sóng to, gió mạnh đã làm tàu lật úp và chìm xuống đáy sông.

Hiện nay, sông Tiền đang có gió mạnh, sóng lớn, khi các phương tiện kém an toàn, neo đậu không đúng kỹ thuật dễ dàng xảy ra sự cố, tai nạn giao thông đáng tiếc./.

Thanh Thanh (tổng hợp)