Chiếc cốc đánh lừa thị giác của Tony Fisher có thể thay đổi hình dáng phản chiếu trong gương khi người dùng xoay chiều. Để trả lời nó là hình vuông hay hình tròn quả thực không dễ.

Mới đây, nghệ sĩ người Anh Tony Fisher chia sẻ đoạn video ghi hình chiếc cốc đặc biệt khiến cư dân mạng tò mò. Chiếc cốc màu vàng và có thể thay đổi hình dáng phản chiếu trong gương khi người dùng xoay chiều.

Tony Fisher còn đổ sữa vào cốc và khuấy đều để chứng minh đây hoàn toàn là chiếc cốc thực chứ không phải đã qua xử lý video.

Chiếc cốc 'ma thuật' gây tranh cãi: Hình tròn hay hình vuông?
Chiếc cốc có hình dáng khác nhau khi nhìn qua gương.

Để tạo được hiệu ứng thị giác, Tony Fisher cần dùng một chiếc gương. Khi anh xoay tròn chiếc cốc, hình dáng sẽ thay đổi. Chiếc cốc hình tròn hay hình vuông còn tùy thuộc vào góc nhìn của bạn. Thực tế, chiếc cốc có thân hình vuông và miệng hình tròn.

Chiếc cốc 'ma thuật' gây tranh cãi: Hình tròn hay hình vuông?

Clip chiếc cốc “ma thuật” vừa hình vuông vừa hình tròn. (Video: Tony Fisher)

Theo Daily Mail, chiếc cốc được thiết kế dựa trên ý tưởng của giáo sư người Nhật Kokichi Sugihara – một chuyên gia tạo ảo ảnh đánh lừa thị giác nổi tiếng thế giới. Ông nổi tiếng với màn ảo thuật về các khối nhựa 3D có hình dáng biến đổi khi nhìn qua gương.

Chiếc cốc 'ma thuật' gây tranh cãi: Hình tròn hay hình vuông?
Khối nhựa có hình dạng khác nhau khi nhìn qua gương của Kokichi Sugihara.
Chiếc cốc 'ma thuật' gây tranh cãi: Hình tròn hay hình vuông?
Tony Fisher, 52 tuổi, từng xác lập kỷ lục Guinness khi sở hữu khối rubik lớn nhất thế giới – nặng 100 kg và dài hơn 1 m.