Liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng tại chung cư Carina Plaza (Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh), Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Đến sáng 24/3 vẫn còn 44 nạn nhân đang được điều trị tại các bệnh viện.

Trước đó vào tối 23/3, đại diện Hội Chữ thập đỏ TP. HCM cho biết, thêm một nạn nhân trong vụ cháy chung cư Carina đã qua đời tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (quận 5, TP. HCM).

Đau đớn khi gia đình có đến 3 người chết cháy. (Ảnh: Soha)

Trong vụ hỏa hoạn gây hậu quả thảm khốc xảy ra sáng 23/3, có tới hai gia đình mà 3 người thân đều chết cháy. Đó là gia đình chị Phạm Thị Thùy Dương (sinh năm 1983), bà Phan Thị Hà (sinh năm 1960, mẹ chị Dương), bé Đỗ Quang Bảo Vy (sinh năm 2016, con chị Dương).

3 thành viên trong gia đình khác là chị Bùi Trần Cẩm Hà (24 tuổi), Bùi Quốc Lộc (11 tuổi, em trai chị Hà), bé Lê Nhân Kiệt (3 tuổi, con trai chị Hà) sống ở căn hộ tầng 5, cũng mất trong đám cháy.

Tối qua, Công an TP. HCM cho biết, đã có 6 thi thể trong vụ cháy được nhận dạng. Theo một lãnh đạo công an TP, để nhận dạng được danh tính, cơ quan chức năng phải giải phẫu tử thi. Tuy nhiên có một số gia đình phản ứng điều này, do muốn nhận tử thi được nguyên vẹn.

Đến nay, cảnh sát PCCC TP. HCM, danh tính 13 nạn nhân tử vong do vụ cháy xảy ra tại chung cư cao cấp Carina Plaza được xác định có 3 trẻ em và 10 người lớn.

Nạn nhân trẻ em gồm:

– Đỗ Hoàng Bảo Vy, sinh năm 2016, phòng A042

– Nguyễn Hoàng Quốc Anh, sinh năm 2016, phòng A0301

– Lê Nhân Kiệt, sinh năm 2015, phòng A501

Nạn nhân còn lại gồm:

– Lưu Lê Bích Phương, sinh năm 1968, phòng 19.9B

– Phan Lê Thùy Dương, sinh năm 1983, phòng A042

– Phan Thị Hà, sinh năm 1960, phòng A042

– Trần Ngọc Lưu, sinh năm 1971, phòng A1212

– Bùi Trần Cẩm Hà, sinh năm 1994, phòng A521

– Bùi Quốc Lộc, sinh năm 2001, phòng A501

– Trang Thị Thu Hồng, sinh năm 1962, phòng A0301

– Trần Văn An, sinh năm 1973, chưa rõ phòng

– Đỗ Nguyễn Phương Nhi, sinh năm 2002, phòng A601

– Nguyễn Thị Thùy Hương, chưa rõ năm sinh, phòng A601

Thế Tam (TH)