Ngư dân Huế phát hiện xác cá hố rồng trôi vào bờ biển đã mang đi chôn cất theo phong tục địa phương.

Khoảng 10h ngày 1/7, ngư dân ở thôn Thai Dương Hạ Bắc (xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) trong lúc đi câu cá dói dọc bờ biển đã thấy xác cá hố rồng dạt vào bờ, theo VnExpress.

Theo VOV, con cá dài hơn 4 m, bề ngang hơn 30 cm, vi cá dọc lưng có màu đỏ, thân màu bạc trắng có nhiều đốm xanh, có râu dài. Ngư dân mang cá đi chôn cất theo phong tục địa phương.

Cá hố rồng hơn 4m chết dạt vào biển Thừa Thiên Huế
Ngư dân Huế đã mang xác cá đi chôn cất. (Ảnh: VOV)
Cá hố rồng hơn 4m chết dạt vào biển Thừa Thiên Huế
Cá hố rồng được chôn ở một khu mộ riêng. (Ảnh: VnExpress)

Theo Báo Thừa Thiên Huế, trước đó, người dân thôn An Dương (Phú Thuận, Phú Vang) cũng phát hiện xác cá hố rồng dài khoảng 5 m, nặng 30 kg dạt vào bờ biển xã này.

Cá hố rồng vốn sống ở tầng nước sâu, nhưng gần đây loài cá này liên tục mắc lưới ngư dân hay chết dạt vào bờ biển các tỉnh miền Trung.

Sáng 28/6, người dân xã Xuân Đan (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) thấy xác 1 con cá hố rồng bị sóng đánh dạt vào bờ biển. Từ đầu tháng 6 đến nay, đây là xác con cá hố rồng thứ 3 được tìm thấy ở bờ biển Hà Tĩnh.

Ngày 25/6, cá hố rồng dài 4,5 m mắc lưới ngư dân ở Nghệ An đã được hiến cho bảo tàng thiên nhiên.

Phong tục của ngư dân Thừa Thiên Huế, cũng như cá voi, cá hố rồng (cá mái chèo) là loài cá được ngư dân nơi đây tôn thờ, không bao giờ đánh bắt. Lúc thấy xác cá, ngư dân đều mang vào bờ chôn cất ở khu mộ dành riêng.

An An