Ngày 28/2, Bộ VH-TT-DL gửi công văn khẩn tới UBND tỉnh Phú Thọ về việc chấn chỉnh công tác tổ chức lễ hội phết Hiền Quan, xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ do để xảy ra tình trạng bạo lực, phản cảm khi tranh cướp phết.

Lễ hội cướp phết Hiền Quan được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ, tôn vinh công lao của nữ tướng Thiều Hoa Công chúa – Đức Thánh Mẫu Đại Vương. Lễ hội gồm bốn phần, gồm rước kiệu, tế lễ, kéo quân, cướp phết.

Phần cướp phết bao giờ cũng sôi động nhất vì người dân quan niệm rằng ai cướp được phết thì có cả năm may mắn.

Bộ VH-TT-DL yêu cầu chấn chỉnh lễ hội phết Hiền Quan
Để giành được quả phết, người ta lao cả xuống ao, dù ngoài trời lạnh cóng. (Ảnh: Thanh Niên)

Khi quả phết được tung ra, hàng trăm thanh niên nháo nhào lao vào tranh cướp, thậm chí đánh nhau gây ra khung cảnh hỗn loạn. Mới đây, cảnh hỗn loạn lại tái diễn vào ngày 27/2.

Ngày 28/2, Bộ VH-TT-DL gửi công văn khẩn tới UBND tỉnh Phú Thọ về việc chấn chỉnh công tác tổ chức lễ hội phết Hiền Quan, xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Bộ VH-TT-DL yêu cầu chấn chỉnh lễ hội phết Hiền Quan
Bộ VH-TT-DL yêu cầu chấn chỉnh lễ hội phết Hiền Quan

Bộ đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ kịp thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND huyện Tam Nông có biện pháp chấn chỉnh công tác tổ chức lễ hội phết Hiền Quan, không để tiếp tục xảy ra tình trạng bạo lực, phản cảm trong lễ hội.

Trong trường hợp không có phương án bảo đảm an ninh trật tự, tính mạng và sức khỏe của người dân, để xảy ra tình trạng bạo lực, tranh cướp phản cảm trong lễ hội, Bộ đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ tạm dừng tổ chức lễ hội.

Xuân Hòa