Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh khi lo ngại về một cuộc chiến thương mại tạm thời lắng dịu và đồng USD lên giá.

Trên thị trường kim loại:

Đầu giờ sáng ngày 29/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.326 USD/oz, giảm gần 20 USD so với chốt phiên trước.

Giá vàng giao tháng 4 trên sàn Comex tại New York đứng ở mức 1.334 USD/oz.

Bản tin thị trường sáng 29/3: Ồ ạt bán tháo, vàng lao dốc
Diễn biến giá vàng trên sàn Kitco đêm 28/3.

 

Giá vàng giảm chủ yếu do áp lực bán chốt lời sau khi kim loại này lên mức cao nhất trong 5 tuần.

Bên cạnh đó, những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phám của Mỹ với Trung Quốc và Hàn Quốc cũng làm dịu đi những lo lắng về một cuộc chiến thương mại có thể xảy ra.

Vàng giảm giá còn do Nga vẫn để ngỏ khả năng tiến hành những cuộc đàm phán chiến lược với Mỹ bất chấp vừa tuyên bố sẽ đáp trả thích đáng quyết định của Washington trong việc việc trục xuất 60 nhà ngoại giao của nước này.

Giá vàng đi xuống còn do sự tăng giá của đồng USD. Chỉ số USD tăng 0,77% lên mức 90,058 điểm.

Trên thị trường chứng khoán:

Thị trường chứng khoán có một phiên giảm trong biên độ nhỏ.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,44% xuống 23.848,42 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,29% xuống 2.605 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,85% xuống 6.949,23 điểm.

Bản tin thị trường sáng 29/3: Ồ ạt bán tháo, vàng lao dốc
Amazon mất hơn 53 tỷ đô la sau tuyên bố của ông Trump.

Trong phiên đêm qua, cổ phiếu Amazon giảm 4,38% xuống 1.431,42 USD/cổ phiếu sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết ông muốn kiềm chế tốc độ phát triển của công ty.  Nhà bán lẻ trực tuyến này mất tới 53 tỷ USD giá trị thị trường.

Cổ phiếu của Tesla tiếp tục sụt giảm 7,67% xuống 257,78 USD/cổ phiếu sau thông tin hãng này đang bị điều tra về các vụ hỏa hoạn và tai nạn tại California.

Trên thị trường dầu mỏ:

Giá dầu Brent giảm 0,83% xuống 69,53 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 0,45% lên 64,67 USD/thùng.

Một số nguồn tin cho hay Nga và một số nước xuất khẩu dầu mỏ như Ảrập Xêut đang soạn thảo một bản thỏa thuận dài hạn nhằm mở rộng kiểm soát nguồn cung dầu thô của các nhà xuất khẩu lớn trên thế giới trong vòng 20 năm. Nếu thỏa thuận này được ký kết, nhiều khả năng giá dầu thô sẽ được đẩy lên cao hơn mức 70 USD/thùng hiện nay.

Diệu Chi