Mở màn cho mùa phim 2018 của Marvel Studios, “Black Panther” (Chiến Binh Báo Đen) như thổi một làn gió mới vào dòng phim siêu anh hùng. Và quả thật, bộ phim đã không phụ sự mong mỏi của khán giả. Phim tôn vinh và mang đến nhiều chiêm nghiệm sâu sắc về văn hóa Châu Phi. 

Bản sắc Phi châu trong phục trang của 'Black Panther'
Bản sắc Phi châu trong phục trang của ‘Black Panther’

Ngay từ những ngày đầu công bố về phần phim riêng cho Black Panther, nhiều khán giả đã tỏ ra hoài nghi về sức hấp dẫn từ một siêu anh hùng da màu. Tuy nhiên, không ít người lại rất hy vọng loạt phim này sẽ đập tan những suy nghĩ về vấn đề phân biệt chủng tộc, vốn vẫn là cơn sóng ngầm mạnh mẽ ở Hollywood.

Bản sắc Phi châu trong phục trang của 'Black Panther'
Nhà thiết kế phục trang Ruth Carter (trái) và thiết kế sản xuất Hannah Beachler đã nghiên cứu kĩ lưỡng văn hóa của người dân châu Phi để đưa ý tưởng vào trang phục, đưa vùng đất Wakanda đến gần hơn với đời sống.
Bản sắc Phi châu trong phục trang của 'Black Panther'
Đĩa môi của tộc Mursi và Surma ở Ethiopia được đưa vào một số cảnh phim “Black Panther”. Đĩa môi là tục lệ truyền thống, phục vụ các nghi lễ của bộ tộc và là cách ca ngợi vẻ đẹp của người dân Mursi và Surma.
Bản sắc Phi châu trong phục trang của 'Black Panther'
Chiếc áo choàng của Zuri và những người chăm sóc tinh thần cho Wakanda được gọi là Agbada. Đây là trang phục được hầu hết nam nữ ở Tây Phi và Bắc Phi mặc.
Bản sắc Phi châu trong phục trang của 'Black Panther'
Trong vài phân cảnh, W’Kabi (Daniel Kaluuya đóng) choàng chiếc khăn Basotho quanh cổ. Đây là áo choàng truyền thống của người Lesotho ở phía Nam châu Phi.
Bản sắc Phi châu trong phục trang của 'Black Panther'
Đội quân bảo vệ đế vương của Wakanda mặc trang phục đỏ rực, dựa trên quần áo truyền thống của tộc người Masai, sống chủ yếu ở phía Nam Kenya và Bắc Tanzania.
Bản sắc Phi châu trong phục trang của 'Black Panther'
Tướng quân Shuri và đội quân Dora Milaje thường đeo chiếc vòng cổ nhiều tầng Ndebele. Người dân Zimbabwe đeo vòng Ndebele không chỉ để làm đẹp mà còn thể hiện địa vị, sự giàu có của bản thân trong xã hội.
Bản sắc Phi châu trong phục trang của 'Black Panther'
Nhân vật của Michael B. Jordan (trái) có những hình xăm nổi, thực hiện theo tục xăm mình bằng các vết sẹo của tộc Mursi và Surma ở Ethiopia. Các vết sẹo này vừa để khuếch đại sức mạnh, vừa giúp cải trang mỗi khi đi săn.
Bản sắc Phi châu trong phục trang của 'Black Panther'
Nữ hoàng Wakanda – Ramonda (trái) – từng đội chiếc mũ có tên gọi Zulu hoặc Isichlos. Mũ Zulu thường được những phụ nữ có gia đình đội trong các nghi lễ truyền thống.
Bản sắc Phi châu trong phục trang của 'Black Panther'
Chiếc khăn Kente mà nhân vật Hoàng tử T’Challa (trái) dùng còn được gọi là Nwentom, một dạng khăn lụa và sợi bông quàng để tô điểm trang phục. Khăn này được người Akan ở nước Ghana thường sử dụng.
Bản sắc Phi châu trong phục trang của 'Black Panther'
Cách vẽ mặt với nhiều chấm bi trắng được áp dụng ở nhiều bộ lạc tại châu Phi. Cách trang điểm này thường được thực hiện dưới dạng sơn lên mặt, dùng trong nhiều dịp như vào mùa săn bắn, ca ngợi tôn giáo, các lễ truyền thống, đe dọa kẻ thù…
Bản sắc Phi châu trong phục trang của 'Black Panther'
Bản sắc Phi châu trong phục trang của ‘Black Panther’

H.H