Không lâu sau khi dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ lái xe, Ả Rập Xê Út cũng quyết định cho phép các rạp chiếu phim công cộng được phép hoạt động trở lại ở nước này sau 35 năm bị cấm.

Ả Rập Xê Út ngày 11/12 tuyên bố các rạp chiếu phim công cộng dự kiến sẽ được mở lại vào tháng 3/2018. Quyết định dỡ bỏ lệnh cấm này được cho là một phần của chương trình “Tầm nhìn 2030”.

Lần đầu tiên sau 35 năm, Saudi Arabia mở lại rạp chiếu phim công cộng

Theo các nhà chức trách Ả Rập Xê Út, kế hoạch Tầm nhìn 2030 nhằm mục đích tăng chi tiêu cho các hộ gia đình từ 2,9% lên 6% vào năm 2030 bằng các hoạt động văn hóa và giải trí.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thông tin Awwad Alawwad cho biết động thái này đã “đánh dấu bước ngoặt quan trọng” trong sự phát triển của kinh tế văn hóa Ả Rập Xê Út.

Vị bộ trưởng này nhấn mạnh sau 35 năm bị gián đoạn, các rạp chiếu phim đầu tiên sẽ được mở cửa trở lại và đến năm 2030 sẽ có thêm 300 rạp với khoảng 2.000 màn hình. Chính phủ nước này dự báo ngành công nghiệp chiếu phim sẽ mang lại cho nền kinh tế nguồn thu 24 tỷ USD và tạo ra 30.000 việc làm lâu dài cho người dân.

Nguyễn Trang