Thi đấu tốt tại World Cup 2018, các ngôi sao trẻ như Lozano, Juan Quintero, Vida… được kỳ vọng sẽ tìm được những bến đỗ mới tốt hơn.

6 cầu thủ có cơ hội đổi đời nhờ World Cup 2018
Aleksandr Golovin (Nga): Đội chủ nhà đã khởi đầu World Cup 2018 một cách hoàn hảo khi đánh bại Saudi Arabia với tỷ số 5-0. Aleksandr Golovin là người được nhắc đến nhiều nhất với 1 bàn thắng, 2 kiến tạo. Anh là cây át chủ bài trong sơ đồ chiến thuật của ĐT xứ bạch dương. Nhiều khả năng tiền vệ 22 tuổi đã nằm trong tầm ngắm của Real Madrid, Barca và Chelsea.
6 cầu thủ có cơ hội đổi đời nhờ World Cup 2018
Hirving Lozano (Mexico): Màn trình diễn trong trận gặp Đức, đặc biệt là bàn thắng quyết định vào lưới thủ môn Manuel Neuer, đã chứng tỏ tốc độ và kỹ thuật tuyệt vời của Lozano. PSV (Hà Lan) đứng trước nguy cơ không giữ chân được anh.
6 cầu thủ có cơ hội đổi đời nhờ World Cup 2018
Juan Quintero (Colombia): Sau khi mở tỷ số trong trận đầu gặp Nhật Bản, Quintero tiếp tục chơi hiệu quả trong những trận đấu sau. Cầu thủ sinh năm 1993 được đánh giá là yếu tố quan trọng giúp đội nhà giành ngôi Á vương.
6 cầu thủ có cơ hội đổi đời nhờ World Cup 2018
Alireza Jahanbakhsh (Iran): Tiền vệ 24 tuổi được đánh giá là ”nhạc trưởng” dẫn dắt lối chơi của đội nhà trong cả 3 trận ở vòng bảng. Anh hiện đang khoác áo AZ Alkmaar (Hà Lan).
6 cầu thủ có cơ hội đổi đời nhờ World Cup 2018
Domagoj Vida (Croatia): Nhờ khả năng phòng ngự tốt và một bàn thắng khi lên tham gia tấn công, Vida đóng vai trò quan trọng đưa Croatia vào chung kết World Cup. Hiện anh đang khoác áo Besiktas (Thổ Nhĩ Kỳ).
6 cầu thủ có cơ hội đổi đời nhờ World Cup 2018
Thủ môn Hàn Quốc Jo Hyeon-woo: Cản phá ngọan mục hàng loạt cơ hội ăn bàn của các ngôi sao Đức, thủ thành Jo Hyeon-woo được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Sau chiến thắng của đội nhà khiến ĐKVĐ Đức phải về nước sớm, thủ môn 26 tuổi này đang có cơ hội rời FC Daegu (Hàn Quốc) sang châu Âu thi đấu.

Hạ Nguyên