Người Anh đã không vào bán kết gần 3 thập kỷ nay và họ đang đứng trước cơ hội đó nhưng trước mặt là chướng ngại Thụy Điển – đối thủ không dễ xơi. 

Lần đầu tiên trong lịch sử ở các kỳ World Cup, người Anh đã không còn biết thua trên chấm luân lưu 11m. Họ đã vượt qua Colombia ở vòng 1/8 năm nay.

Phá bỏ lời nguyền, các cầu thủ Anh đang có tâm lý thoải mái và hưng phấn. Các cầu thủ trẻ của Tam sư đã hể hiện tâm lý vững vàng và bản lĩnh kiên cường của mình trước tấn áp lực khủng khiếp.

Dù vậy, chiến thắng vất vả này khiến NHM tuyển Anh chỉ thỏa mãn về cảm xúc chứ không an tâm về lý trí. Tam sư đang phụ thuộc nhiều vào đội trưởng Harry Kane. Một khi tiền đạo này bị khóa chặt thì có thể Anh sẽ gặp khó khăn trong việc ghi bàn.

Anh đang tìm kiếm cơ hội từ những tình huống cố định, khi phong cách triển khai bóng sống của họ vẫn tương đối đơn điệu và thiếu đường nét. Kể cả kế sách taca-dada truyền thống cũng bị nghi ngờ về khả năng gây khó dễ cho một Thụy Điển sở hữu chiều cao trung bình tốt nhất giải đấu.

Sức mạnh lớn nhất của Thụy Điển tại World Cup lần này là tinh thần tập thể. Họ đã thắng Hàn Quốc, Mexico và Thụy Sĩ đều nhờ sự đồng lòng trên dưới như một ấy của các cầu thủ.

Việc bỏ ngôi sao và cũng là cái tôi lớn nhất Zlatan Ibrahimovic ra khỏi đội hình tham dự World Cup sau cùng là quyết định sáng suốt nhất mà LĐBĐ Thụy Điển từng thực hiện.

Không còn Ibra, Thụy Điển thoải mái thi triển lối đá phòng ngự phản công tuy không hấp dẫn nhưng đầy hiệu quả. Đội bóng Bắc Âu chẳng cần chơi đẹp, mục tiêu lớn nhất của họ là chiến thắng.

Đức không chỉ là đội bóng duy nhất đánh bại được Thụy Điển 6 trận vừa qua mà họ cũng là đội duy nhất xuyên thủng được mành lưới thủ môn Olsen. Lối đá của Thụy Điển rất khó chịu, dựa trên nền tảng là hàng phòng ngự kiên cố, dưới sự chỉ huy của đội trưởng Granqvist.

Nhưng đội Anh dự World Cup 2018 có vẻ được thần may mắn ủng hộ. Những bàn thắng của họ đôi khi đến một cách rất ngẫu nhiên. Anh cũng là đội được hưởng rất nhiều quả phạt đền và đây là chi tiết Thụy Điển cần lưu tâm. Anh sẽ mất rất nhiều thời gian để công phá khung thành Thụy Điển, nhưng nếu cần đưa ra một lựa chọn, có thể tin rằng, Anh sẽ thắng sít sao ngay trong 90 phút thi đấu chính thức.

Thông tin thú vị

– Anh chưa từng vượt qua vòng tứ kết World Cup kể từ năm 1994. Lần cuối cùng Thụy Điển có mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất tại World Cup là năm 1994.

– 11/14 bàn thắng gần nhất của Thụy Điển được ghi trong hiệp 2, bao gồm 5/6 pha lập công trên đất Nga.

– Harry Kane “nổ súng” trong cả 6 trận gần nhất của tuyển Anh và đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2018 với 6 bàn thắng.

– Tiền đạo Marcus Berg của Thụy Điển đã tung ra 13 cú dứt điểm tại World Cup lần này nhưng chưa ghi được bàn thắng nào.

Lực lượng

Vardy, Young, Dele Alli và Walker đều bị đau nhẹ sau trận thắng Colombia. Tuy nhiên, Southgate sẽ không mạo hiểm thay đổi các vị trí đang thi đấu ổn định trong đội hình xuất phát.

Bên phía Thụy Điển, hậu vệ cánh phải Mikael Lustig bị treo giò. Người thay thế sẽ là Emil Krafth. Đội bóng vùng Scandinavi sẽ đón chào sự trở lại của tiền vệ chủ chốt Sebastian Larsson.

Đội hình dự kiến

Thụy Điển (4-4-2): 1. Olsen; 16. Krafth – 3. Lindelof – 4. Granqvist – 6. Augustinsson; 17. Claesson – 7. Larsson – 8. Ekdal – 10. Forsberg; 20. Toivonen – 9. Berg

Anh (3-5-2): 1. Pickford; 2. Walker – 5. Stones – 6. Maguire; 12. Trippier – 20. Alli – 8. Henderson – 7. Lingard – 3. Rose; 9. Kane – 10. Sterling

Bình An