Sau bão số 12, hàng nghìn hồ chứa trên cả nước bị xuống cấp nghiêm trọng như những quả “bom nước” khổng lồ có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Đợt mưa lũ vừa qua khiến hầu hết các hồ chứa ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, các hồ chứa nhỏ ở Nam Trung bộ đầy ắp nước.

Bão số 12 đổ xuống khoảng 19 tỷ m3 nước tạo nên một cơn lũ rất lớn ở Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Khiến cho lũ ở trên sông Hương xấp xỉ trận lũ lịch sử năm 1999. Có nơi dòng chảy đến hồ vượt quá thiết kế dẫn đến 5 sự cố về hồ chứa ở Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa.

Được biết, cả nước có 1.200 hồ chứa đang bị xuống cấp nghiêm trọng, trong đó, 350 hồ xung yếu, đặc biệt nghiêm trọng, có thể vỡ bất cứ lúc nào, theo Tiền Phong.

Hồ chứa nước thủy lợi hiện được phân làm hai loại là hồ có van điều tiết và hồ không có van điều tiết để tràn tự do. Trong đó, hồ chứa tràn tự do tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao. Các hồ chứa này đa số nhỏ và được xây dựng cách đây 30-40 năm, tập trung ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa.

Trong điều kiện mưa, lũ cực đoan như hiện nay, nước tràn qua đỉnh đập sẽ gây vỡ. Cơ quan chức năng địa phương cần trực 24/24, sẵn sàng ứng phó sự cố chống tràn qua đập đất, hạ thấp mực nước trong hồ.

Ngoài ra, cần lên phương án sẵn sàng di dân, đặc biệt, di dời 250 hộ dân ở khu vực ven hồ chứa Nước Rôn (Quảng Nam) khi xảy ra sự cố.

Theo Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai, tình trạng ở các hồ chứa đang quá sức chứa, nguy cơ sự cố rình rập, chỉ cần tác động nhỏ đến hồ chứa, cũng xảy ra tình huống nguy hiểm.

Do đó, cần xem xét hỗ trợ kinh phí để sửa chữa khẩn cấp các công trình đang bị sự cố và hư hỏng nặng, để đảm bảo an toàn trong các đợt mưa lũ tiếp theo và kịp thời tích nước phục vụ sản xuất năm 2018.

Từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 18 sự cố về hồ. Ngoài 5 sự cố nói trên, còn có các sự cố ở Thái Nguyên 1 hồ, Hòa Bình 4 hồ, Thanh Hóa 3 hồ, Nghệ An 1 hồ, Hà Tĩnh 1 hồ, Phú Yên 2 hồ, Bà Rịa – Vũng Tàu 1 hồ.

Hiện, các hồ trên đã được xử lý khẩn cấp để đảm bảo an toàn trước mắt.

Khôi Minh