Rất nhiều người đã lạm dụng dầu gió như “thần dược” chữa bách bệnh như cảm lạnh, đau bụng, nhức răng, đau lợi, côn trùng đốt… Tuy nhiên, nhiều trường hợp trong số đó do sử dụng không đúng bệnh lý và liều lượng gây nguy hiểm đến sức khỏe.

Dầu gió được chiết xuất từ các loại tinh dầu thảo dược từ thiên nhiên như tinh dầu bạc hà, tinh dầu khuynh diệp vốn là một loại thuốc trị ngoài da giúp chống viêm nhiễm, kháng khuẩn, giảm đau và làm cho tinh thần sảng khoái. Do đó, nó có hiệu quả trong điều trị cảm gió, nhức đầu, đau nhức cơ thể, bị ong đốt, muỗi đốt…

Sử dụng dầu gió không đúng cách. (Ảnh: Soha)

Chính vì nghĩ dầu gió như một “thần dược”, nhiều người Việt Nam và châu Á có thói quen mang theo một chai dầu trong hành lý đi công tác, đi du lịch… Một số người không quan tâm đến những hướng dẫn sử dụng dầu, cứ thấy đau hoặc có bất kỳ vết thương, vết xước nào họ cũng dùng dầu để thoa. Thậm chí có người còn uống dầu để tăng cường đề kháng cho cơ thể.

Tuy nhiên, việc sử dụng dầu quá thường xuyên có thể dẫn đến một số phản ứng ngược đối với sức khỏe. Dầu gió giúp thông mũi và có một số công dụng nhất định nhưng nếu dùng quá nhiều, tính kích ức của tinh dầu sẽ gây rách vùng màng nhầy mũi, họng, gây tổn thương cho hệ hô hấp.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, TS.BS Trương Thị Ngọc Lan, Viện phó Viện Y dược học Dân tộc Tp.HCM cho biết, rất nhiều người, đặc biệt ở vùng nông thôn truyền miệng phương pháp dùng dầu gió chữa được sâu răng bằng cách lấy dầu gió tẩm vào bông gòn, rồi nhét bông gòn đó vào vùng răng bị sâu.

“Đây chỉ là cách giảm đau răng tạm thời, người dân tuyệt đối không nên áp dụng vì trong dầu gió không có ghi chữa trị nhức răng thì tại sao chúng ta lại áp dụng, điều này cực kỳ nguy hiểm”, TS.BS Trương Thị Ngọc Lan nhấn mạnh.

 

Không sử dụng dầu gió để chữa đau răng. (Ảnh: webmd.com)

PGS.TS Nguyễn Hữu Đức, Đại học Y dược Tp.HCM, cho hay mặc dù dầu gió là dược liệu thông dụng, không cần kê đơn, dễ tìm mua trên thị trường nhưng không vì thế mà tùy tiện sử dụng.

Một số trường hợp người bệnh đau bụng dai dẳng nhưng vẫn kiên trì sử dụng dầu gió, đến khi cơn đau dữ dội thì mới tìm bác sỹ. Sau khi kiểm tra, các sỹ chẩn đoán, bệnh nhân mới ngã ngửa do đau ruột thừa…

BS Ngọc Lan khuyến cáo đối với những trường hợp đau bụng thường xuyên tái phát hay tiêu chảy thì phải tìm hiểu nguyên nhân bệnh để có phương pháp điều trị thích hợp, vì đến nay vẫn chưa có công trình khoa học nào chứng minh dầu gió chữa đau bụng. Tương tự như nhức răng, dầu gió chỉ giúp giảm đau tạm thời.

Thực chất, dầu gió có tính nóng, nên những nơi tiếp xúc với dầu sẽ nóng lên, gây tê, mất cảm giác tạm thời. Do đó, mọi người lầm tưởng là bệnh thuyên giảm, tuy nhiên những cơn đau sẽ mau chóng trở lại.

Lưu ý để dùng dầu gió đúng cách

Trước việc nhiều người xem dầu gió là “vị cứu tinh, chữa bách bệnh”, trở thành “vật bất ly thân”, được dùng mọi lúc mọi nơi, các bác sỹ cho biết nên lưu ý các điều sau:

  • Dầu gió có thể điều trị cảm lạnh, nhức đầu, vết thương do côn trùng cắn và các bệnh liên quan đến mũi (viêm xoang, viêm mũi, nghẹt mũi…). Dầu gió không có tác dụng chữa sâu răng và đau bụng thường xuyên tái phát.
dầu gió có thể dùng trong các trường hợp nghẹt mũi, cảm cúm… (Ảnh: ViCare)
  • Không nên dùng dầu gió thường xuyên vì lâu ngày bạn sẽ bị “nhờn thuốc”, làm giảm tác dụng của thuốc. Không dùng quá 4 lần/ngày.
  • Cần đọc kỹ các thông tin hướng dẫn trước khi sử dụng.
  • Tuyệt đối không nên uống hoặc thoa dầu gió lên vết thương hở.
  • Trước khi thoa cần phải rửa sạch và lau khô vùng da cần thoa. Nên lấy một lượng vừa đủ, không nên bôi quá nhiều.
  • Ngưng dùng khi cơn đau đã chấm dứt.
  • Đối với phụ nữ đang mang thai, phụ nữ cho con bú và trẻ dưới 2 tuổi, cần phải có ý kiến tư vấn của bác sỹ trước khi dùng.

TS.BS Trương Thị Ngọc Lan

Phương Nam