Từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4, lễ hội hoa anh đào được tổ chức tại nhiều nơi ở Hàn Quốc, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Trong đó, đảo Jeju là nơi được ngắm nhìn hoa anh đào nở sớm nhất, còn ở Seoul sẽ có hoa nở vào nửa đầu tháng 4.

Ở Hàn Quốc, hoa anh đào có nhiều trên những khu đồi, hai bên bờ sông, ven đường phố hoặc công viên, vườn hoa. Loài cây này đa số đều tự mọc, dễ sống, không cần chăm sóc cầu kỳ như nhiều loài hoa khác. Mùa hoa anh đào nở là thời khắc đẹp nhất trong năm ở đất nước này. Khi đó, tiết trời ấm áp, khắp nơi tràn ngập sắc hoa anh đào, đem đến cho các cung đường vẻ đẹp quyến rũ, bình yên.

Hai điểm ngắm hoa anh đào hút khách nhất ở Hàn Quốc

Đảo Jeju – Lễ hội hoa anh đào tại thiên đường tình yêu

Những điểm ngắm hoa anh đào tuyệt đẹp ở Hàn Quốc
Mùa hoa anh đào trên đảo Jeju (ảnh: flickr).

Đảo Jeju là nơi sẽ có hoa anh đào nở sớm nhất vào cuối tháng 3 (ngày 23/3 – 30/3). Hoa anh đào ở Jeju được xem như loài hoa lộng lẫy nhất Hàn Quốc, thu hút rất đông du khách đổ về chiêm ngưỡng.

Đến lễ hội hoa anh đào tại Jeju, du khách sẽ được ngắm nhìn những bông hoa anh đào nở sớm nhất trên đất nước Hàn Quốc. Khách du lịch không thể bỏ qua khung cảnh hoa nở ngập tràn ở Công viên Hallim và Suweolbong, thưởng thức các buổi hòa tấu ngoài trời, tham gia vào các hoạt động lễ hội cả ngày lẫn đêm. Ngoài ngắm hoa, tới đây, du khách có thể đến khu trung tâm Seogwipo và khu phức hợp thể thao Jeju.

Seoul – Rực rỡ sắc hoa tại công viên Yeouido

Những điểm ngắm hoa anh đào tuyệt đẹp ở Hàn Quốc
Hoa anh đào nhuộm hồng cả bầu trời Hàn Quốc mỗi dịp xuân về thu hút du khách từ khắp nơi đổ về (ảnh: flickr).

Địa điểm ngắm hoa nổi tiếng nhất thủ đô Seoul là đảo Yeouido nằm trên sông Hàn. Dự báo hoa sẽ nở kéo dài từ ngày 6/4 đến 23/4. Hàng năm, hội hoa xuân Yeouido được tổ chức với tầng tầng, lớp lớp những chùm hoa thắm sắc hồng và không khí sôi động, thu hút rất đông du khách và người dân. Có hơn 1.800 cây anh đào mọc 2 bên con đường dài 1,7km như phủ mái vòm tuyết trắng. Gần đây có phố đi bộ Yeouiseo-ro cho du khách ngắm cảnh, vẽ tranh chân dung và thưởng thức các món ăn đường phố tuyệt ngon.

Khi hoàng hôn xuống, những cánh hoa anh đào vẫn được khoe sắc dưới ánh đèn và diễn ra nhiều màn biểu diễn đường phố. Du lịch Seoul, du khách đừng bỏ lỡ điểm đến như: Cung điện Changdeokgung, Gyeongbokgung, tháp N Seoul…

Dự báo lịch nở hoa anh đào 2018 một số nơi ở Hàn Quốc

Ngoài đảo Jeju, thủ đô Seoul, du khách có thể đến Busan, Incheon… cũng là những điểm ngắm hoa anh đào đẹp ở Hàn Quốc.

Busan (ngày 26/3 – 2/4)

Một trong những lễ hội mùa xuân nổi tiếng ở Hàn Quốc là lễ hội hoa anh đào Jinhae Gunhangje. Cuối tháng 3, đầu tháng 4 là lúc cả thị trấn nhỏ yên bình sẽ đẹp thơ mộng như tranh khi mùa hoa anh đào tới.

Những điểm ngắm hoa anh đào tuyệt đẹp ở Hàn Quốc
Đến Busan, du khách đừng quên chụp hình kỷ niệm tại dòng suối Yeojwacheon và ga Gyeonghwa, dưới những hàng cây anh đào nở rực rỡ (ảnh: flickr).

Gwangj (ngày 29/3 – 5/4)

Thời tiết mùa xuân thuận lợi cho du khách dạo bộ trong khu rừng tre Jukokwon xen lẫn những cây anh đào ra hoa hồng thắm.

Daegu (ngày 26/3 – 2/4)

Deagu có rất nhiều chỗ để bạn ngắm hoa anh đào. Đó là con đường hoa anh đào Yongyeonsa Temple cho du khách vừa đi bộ vừa tham quan chùa chiền; đường hầm hoa anh đào Jijeo-dong. Từ Deagu, khách du lịch có thể đến Busan bằng tàu.

Incheon (ngày 9/4 – 15/4)

Từ sân bay quốc tế Incheon, du khách không cần di chuyển xa mới tìm được một lễ hội hoa anh đào, ngay công viên lớn Incheon.

Phương tiện du lịch Hàn Quốc

Nếu đi du lịch tự túc, du khách đặt vé máy bay từ Việt Nam – Hàn Quốc với giá vé giao động từ 4 triệu VND – 8 triệu VND tùy hãng bay. Đến sân bay Incheon ở Seoul, du khách tiếp tục di chuyển đến các địa điểm khác bằng phương tiện như: ôtô, tàu điện, tàu hỏa,… Xe bus sẽ là phương tiện đi lại phổ biến và rẻ, tàu điện sẽ tiện lợi và di chuyển nhanh chóng, còn taxi chi phí khá cao, du khách chỉ nên đi gần và tránh đi vào giờ cao điểm.

Lưu ý, du khách nên dùng thẻ tàu Koreal Rail Pass bởi có thể đi qua 600 ga trên khắp Hàn Quốc và thời gian từ Seoul tới Busan chỉ mất 2,5 tiếng.

Ngoài ra, có công ty lữ hành còn triển khai dịch vụ du lịch bằng máy bay riêng cực “hot” với mức giá khoảng hơn 15 triệu đồng. Với loại hình này, du khách sẽ không phải lo về chỗ ở; tình trạng hoãn, hủy chuyến bay rất hiếm khi xảy ra.

Mỹ Duyên