Một nhà tâm lý học của trường đại học California ở Mỹ đã làm các nghiên cứu và phát hiện rằng, cả nam và nữ khi nói dối đều trong vô thức mà để lộ các dấu hiệu giống nhau. 7 dấu hiệu sau sẽ giúp bạn phân biệt đối phương có đang nói dối hay không.

1. Tránh sử dụng ngôi thứ nhất

Nhà tâm lý học Richard Wiseman thuộc trường đại học Hertfordshire của Mỹ cho rằng, những người nói dối thường tránh sử dụng ngôi thứ nhất. Ví dụ như, khi thất hứa đi đến một cuộc hẹn, người nói dối sẽ nói là “xe bị hỏng” thay vì nói “xe của mình bị hỏng.”

2. Tìm cách lảng tránh vấn đề

Khi liên tục bị hỏi về một vấn đề, người nói dối thường sẽ thẹn quá hóa giận mà thốt lên: “Tôi chẳng phải đã nói với bạn rồi sao?” sau đó mặt tím lại. Người nói thật sẽ giải trình sự thật rằng: “Sự việc là như thế này, mình sẽ nói thẳng với bạn.”

3. Con mắt thường liếc về bên phải và nhìn lên trên

Khi nói, người nói dối thường không nhìn thẳng vào mắt của đối phương. Tuy nhiên cũng có trường hợp họ sẽ nhìn chằm chằm vào mắt của người đang nói chuyện với họ. Các nhà tâm lý học phát hiện, phần lớn những người nói dối, ánh mắt của họ thường nhìn về phía trên bên phải, bộ dạng như đang nhớ lại chuyện đã xảy ra rồi chuyển hướng ánh mắt về phía trên bên trái.

4. Nhớ kỹ tỉ mỉ đến từng chi tiết

Khi nói thật, người nói thật sẽ ít nhớ được cẩn thận đến từng chi tiêt, nhưng người nói dối sẽ nhớ tường tận một cách rất tỉ mỉ. Ví dụ như hỏi người nhà của bạn làm gì trước khi đi ngủ, người nói thật sẽ nói nhầm một số chi tiết nhưng người nói dối sẽ không phạm phải sai lầm như vậy. Bởi vì họ đã suy nghĩ kỹ tình huống giả định trước khi nói.

5. Thường hay bất giác nói lớn

Khi nói dối thì họ bất ngờ cao giọng để che giấu sự bất ổn ở trong tâm.

6. Cười ở ngoài miệng chứ không cười ở trong tâm

Giáo sư tâm lý học Geoffrey Cowan của trường đại học Pittsburgh đã làm các trắc nghiệm cho thấy người nói thật thường hay tươi cười, nụ cười kéo dài trong thời gian lâu hơn, còn người nói dối thì ngược lại, họ sẽ ít cười khi nói và thường thì nụ cười không mặn mà, sắc mặt không cân xứng, ví như miệng cười nhưng mắt không cười.

7. Sờ vào mũi của mình để giữ cho tâm ổn định

Một nhà nghiên cứu người Tây Ban Nha đã phát hiện, người khi nói dối, sắc mặt chuyển sang hồng, cái mũi đỏ dần lên, hoặc cảm thấy nóng hơn, thậm chí còn có một chút nói quá. Khi nói dối họ thường thấy cái mũi hơi khó chịu nên theo tự nhiên họ sẽ dùng tay sờ vào mũi của mình. Thêm nữa, khi trả lời họ thường dùng câu ngắn và các ngón tay cử động liên tục, hay vô ý chạm tay liên tục lên một chỗ nào đó của thân thể.

Theo NTDTV
San San biên dịch

Xem thêm: