Ngày 29/03/2026, Tổng thống Trump (Trực tiếp từ chuyên cơ Air Force One trên đường tới Căn cứ Liên hợp Andrews) đã có cuộc trao đổi với giới truyền thông. Ông tuyên bố Iran đã thực hiện thay đổi chế độ và đang vận chuyển 20 tàu dầu để thể hiện sự tôn trọng đối với Hoa Kỳ. Đồng thời, ông cũng đưa ra cảnh báo rõ ràng rằng sau khi giải quyết xong vấn đề Iran, Cuba sẽ là mục tiêu tiếp theo.
Dưới đây là tổng hợp nội dung Tổng thống Trump nói về Iran và Cuba (bản dịch nguyên văn):
Tổng thống Trump: Chào mọi người,
Hôm nay chúng tôi đã có cuộc đàm phán rất tốt với Iran. Chúng tôi đã lấy được nhiều thứ mà lẽ ra họ phải đưa cho chúng ta từ lâu. Hãy cùng chờ xem kết quả ra sao, nhưng các điều khoản hiện rất khả quan. Mọi thứ đang tiến triển thuận lợi.
Hôm nay Hoa Kỳ đã tiêu diệt thêm nhiều mục tiêu. Hải quân của họ không còn nữa. Không quân cũng vậy. Chúng ta biết điều đó. Hôm nay là một ngày quan trọng. Chúng tôi đang đàm phán trực tiếp và gián tiếp với họ. Chúng tôi có đặc phái viên, nhưng cũng trực tiếp đối thoại. Như các bạn đã biết, hai ngày trước họ đồng ý gửi 8 tàu dầu, sau đó thêm 2 tàu, tổng cộng là 10 tàu.
Hôm nay, như một sự bày tỏ — tôi không biết định nghĩa chính xác là gì — nhưng tôi nghĩ là xuất phát từ sự tôn trọng, chúng ta có 20 con tàu lớn chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Bắt đầu từ sáng mai, sẽ có một lượng lớn tàu thuyền đi qua trong những ngày tới. Tôi chỉ muốn nói rằng chúng tôi đang tiến triển cực kỳ thuận lợi trong đàm phán.
Nhưng đối phó với Iran, bạn không bao giờ biết trước được điều gì. Vì chúng ta đàm phán với họ, rồi sau đó luôn phải ném bom họ. Dù là điều động máy bay ném bom B-2, hay như tôi đã làm trước đây là trực tiếp hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran do Barack Hussein Obama ký kết. Đó có lẽ là thỏa thuận tồi tệ nhất mà quốc gia chúng ta từng thực hiện, và là một trong những thỏa thuận ngu ngốc nhất tôi từng thấy. May mà tôi đã chấm dứt nó, nếu không bây giờ họ đã có vũ khí hạt nhân rồi.
Sau đó chúng ta dùng B-2 tấn công họ để ngăn chặn vũ khí hạt nhân, và giờ chúng ta lại phải ném bom họ lần nữa. Tôi nghĩ rất có thể chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận với họ. Khá chắc chắn. Nhưng cũng có thể là không.
Nhưng thay đổi chế độ đã được thực hiện. Các bạn xem, chế độ thứ nhất đã bị phá hủy hoàn toàn. Chế độ thứ hai cũng cơ bản là đã chết. Còn về chế độ thứ ba này, những người chúng ta đang đối mặt hiện nay hoàn toàn khác với bất kỳ ai trước đây. Đây là một nhóm người mới. Vì vậy, tôi coi đó là sự thay đổi chế độ. Thành thật mà nói, họ tỏ ra rất biết điều.
Chế độ thực sự tà ác, thực sự xấu xa là nhóm đầu tiên đã bị xóa sổ. Nhóm thứ hai được bổ nhiệm nhưng cũng đã xong đời rồi. Ngoại trừ một người có lẽ còn thoi thóp, những người còn lại đều đã mất. Giờ đây họ thực sự nằm trong nhóm thứ ba, và nhóm này trông có vẻ hợp lý hơn nhiều. Đây thực sự là thay đổi chế độ, dù điều đó không phải là bắt buộc, nhưng tôi nghĩ chúng ta đã tự động đạt được nó.
Hỏi: Thưa Ngài, Ngài có dự kiến sẽ đạt được thỏa thuận với Iran vào tuần tới không?
Đáp: Tôi thực sự nghĩ sẽ có thỏa thuận với Iran. Có thể là rất sớm.
Hỏi: Ngài có còn cân nhắc việc đưa quân bộ chiến không? Ngài sẽ làm điều đó mà không gây ra xung đột chứ?
Đáp: Tôi có nhiều phương án dự phòng. Chúng ta triển khai hạm đội quy mô khổng lồ tại khu vực đó. Thực tế chúng ta không cần dùng đến toàn bộ lực lượng vì sức mạnh răn đe đã quá rõ ràng.
Giống như dự án phòng tiệc tại Nhà Trắng được hoàn thành sớm, chúng ta cũng đang đi trước thời hạn trong vấn đề Iran. Chúng ta nhanh hơn kế hoạch vài tuần. Những lời này đã được nói ra: trong vòng ba ngày chúng ta sẽ đánh chìm 158 con tàu, toàn bộ hải quân — và chúng ta đã làm được. Chúng ta tiêu diệt toàn bộ không quân của họ. Chúng ta phá hủy hầu hết tên lửa của họ. Đó là lý do bạn chỉ thấy những vụ tập kích tên lửa lẻ tẻ, họ sắp gục rồi, chỉ đang thoi thóp thôi.
Chúng ta đang đối mặt với một nhóm người mới. Đây thực sự là một chế độ mới. Những người chúng ta chưa từng làm việc cùng trước đây, họ thể hiện rất biết điều. Đây thực sự là thay đổi chế độ.
Hỏi: Khamenei còn sống không thưa Ngài? Ông ấy còn tham gia vào những việc này không?
Đáp: Chúng tôi nghĩ ông ấy có thể còn sống. Không ai nghe thấy tin tức gì từ ông ấy. Ông ấy có thể còn sống nhưng rõ ràng đang trong tình trạng rất tồi tệ. Ông ấy bị thương nặng.
Hỏi: Nếu Ngài đưa ra kế hoạch 15 điểm cho Iran, họ có phản hồi không?
Đáp: Họ có phản hồi. Họ đồng ý với hầu hết các điểm. Tại sao lại không chứ?
Hỏi: Ngài nói như thể họ đã đưa ra nhượng bộ. Ngài có thể nói cụ thể là gì không?
Đáp: Họ đồng ý với kế hoạch của chúng tôi. Chúng tôi đưa ra 15 yêu cầu, họ chấp nhận hầu hết. Chúng tôi sẽ đưa thêm vài yêu cầu nữa. Để chứng minh thành ý, họ đã tặng những tàu dầu này. Bốn ngày trước tôi có nhắc đến một món quà, lúc đó tôi nói họ tặng tôi một món quà nhưng chưa tiện tiết lộ. Món quà đó chính là “8 cộng 2”, tức 10 tàu đầy ắp dầu. Và hôm nay, họ lại tặng một món quà lớn khác — trọn vẹn 20 tàu dầu. Những tàu dầu này sẽ bắt đầu khởi hành từ ngày mai.
Chúng tôi đang đàm phán rất tốt cả trực tiếp và gián tiếp. Tôi nghĩ chúng ta đang đạt được nhiều tiến triển rất quan trọng.
Hỏi: Thứ Sáu Ngài có nhắc đến Cuba sẽ là mục tiêu tiếp theo. Cụ thể ý Ngài là gì? Ai sẽ là người tiếp theo?
Đáp: Đúng vậy, Cuba là mục tiêu tiếp theo. Cuba sẽ ra sao? Cuba hiện đang là một mớ hỗn độn. Đó là một quốc gia đang tiến tới sụp đổ, và sẽ sớm đến lượt nó thôi. Nó định sẵn là sẽ sụp đổ, và khi đó chúng ta sẽ chìa tay giúp đỡ. Chúng ta sẽ giúp đỡ những người Mỹ gốc Cuba vĩ đại, những người từng bị trục xuất khỏi Cuba, và trong nhiều trường hợp, gia đình họ thậm chí đã bị phe Castro hành hạ và sát hại. Ồ, Cuba sẽ sớm thay đổi thôi.
Hỏi: Về Cuba còn một việc nữa. Có báo cáo nói Mỹ sẽ cho phép một tàu dầu của Nga đến Cuba. Điều này có đúng không?
Đáp: Ồ, chúng tôi có một tàu dầu ở đó. Chúng tôi không phiền nếu ai đó gửi một tàu dầu, vì họ cần phải sinh tồn. Điều đó không vấn đề gì. Theo tôi biết, báo cáo đó là đúng.
Chúng tôi không ngại việc họ nhận được một chuyến hàng, vì họ phải sống, phải tồn tại. Đó không phải chuyện gì quá lớn lao. Nếu một quốc gia hiện giờ muốn gửi ít dầu cho Cuba, tôi không có ý kiến gì.
Hỏi: Ngài có lo lắng rằng dù đằng sau có phải Nga thao túng hay không, cách làm này cuối cùng sẽ giúp ích cho Vladimir Putin?
Đáp: Cái này có lợi cho Putin sao? Dựa vào đâu? Ông ta chẳng qua chỉ mất đi một tàu dầu. Chỉ có vậy thôi. Không có gì to tát cả. Nếu ông ta muốn làm vậy, hay quốc gia nào khác muốn làm vậy, tôi không quá quan tâm. Nó sẽ không gây ra ảnh hưởng lớn.
Cuba đã kết thúc rồi. Họ có một chế độ tồi tệ, một bộ máy lãnh đạo rất tồi tệ và tham nhũng. Dù họ có nhận được một tàu dầu hay không thì cũng chẳng khác biệt gì. Tôi thà để nó vào, dù là Nga hay bất kỳ ai khác, vì người dân cần sưởi ấm, làm mát và những nhu cầu sinh hoạt thiết yếu khác.
Theo Vision Times