Trong giao tiếp xã hội, người thông minh không nói lời kết luận chắc chắn, không nói những lời đoạn tuyệt, cũng không nói đến mức khiến đối phương không còn đường lui.

– Tôi không bao giờ làm chuyện ngốc nghếch như cậu đã làm.

– Việc cỏn con đó mà mãi không làm được, nếu là tôi chỉ vài phút là xong!

– Anh ta lúc nào cũng a dua xu nịnh như vậy, xem cái vẻ bợ đỡ của hắn kìa.

– …

Cho dù là bạn hay là tôi, nghe những lời trên đều thấy lòng mình không thoải mái.

Ảnh minh họa: istock.com

Bởi ai cũng coi trọng thể diện của bản thân, nên những câu nói vô tình hiển nhiên sẽ khiến lòng người thương tổn. Ta muốn được đối xử thế nào, thì cũng nên đối đãi với người ta như thế ấy.

Người có tầm nhìn xa sẽ không chỉ giao tiếp có chừng mực, gìn giữ các mối quan hệ tốt đẹp, mà còn biết suy nghĩ cho người, lưu lại cho đối phương một khoảng không gian riêng.

Giữ thể diện cho người cũng là tăng thể diện cho chính mình

Rất nhiều người cứ thích giội gáo nước lạnh lên đầu người khác, từ chỗ khiến đối phương mất mặt cho đến vạch trần nhau, so bì nhau, đối địch nhau thành kẻ thù…

Là người, ai ai cũng có lòng tự trọng, thậm chí người hành khất trên đường cũng không muốn bị dè bỉu khi họ xin ăn. Bởi vì điều đó gây tổn hại rất lớn đến lòng tự tôn, làm mất đi thể diện — huống chi là đồng niên, đồng nghiệp xung quanh ta?

Ảnh minh họa: getty.com

Vì người mà lưu lại thể diện mới có thể đôi bên cùng tiến

Có anh nhân viên ở bộ phận kỹ thuật được công ty đánh giá là nhân tài hạng nhất. Nhưng sau khi chuyển sang bộ phận quản lý vốn không thuộc sở trường của mình, anh đã không giữ được phong độ ban đầu, công việc cũng không đáp ứng được các tiêu chuẩn đề ra.

Nhưng lãnh đạo công ty vì không muốn làm tổn thương lòng tự tôn của anh ta, bởi anh là nhân tài hiếm có, hơn nữa lại vô cùng nhạy cảm, nên đã bổ nhiệm anh làm kỹ sư tư vấn cho tổng công ty. Tính chất công việc cũng giống như trước đây, nhờ đó anh có thể thi triển năng lực của mình.

Ảnh minh họa: alamy.de

Anh rất vui sướng, còn lãnh đạo cũng thấy hài lòng. Cách giải quyết đã không dẫn đến bất cứ xáo trộn lớn nào, không chỉ giúp anh giữ thể diện mà còn phát huy sở trường của mình, đóng góp không nhỏ cho thành công chung.

Giữ thể diện cho người cũng là nâng cao bản thân mình

Giữ thể diện cho người là yếu tố quan trọng trong giao tiếp, nhưng tiếc rằng chỉ có rất ít người suy nghĩ thận trọng về vấn đề này.

Nhiều người thường thích ra vẻ ta đây, muốn gì làm nấy, bắt bẻ, doạ nạt… Trước mặt nhiều người họ thường chỉ trích và hạ thấp đồng nghiệp, không quan tâm rằng điều ấy có gây thương tổn lòng tự trọng của đối phương hay không.

Ảnh minh họa: forbes.com

Thực ra, chỉ cần suy nghĩ thận trọng vài phút, nói những lời quan tâm, đặt mình vào vị trí của đối phương, thì có thể làm dịu đi biết bao nhiêu điều không vui trong lòng người khác rồi.

Mạn Vũ
Theo Cmoney

videoinfo__video3.dkn.tv||68ddc9d48__

Xem thêm:

Từ Khóa: