Muốn biết một người đàn ông thực lực lớn bao nhiêu, chỉ cần nhìn xem anh ta đối với người phụ nữ của mình như thế nào.

Người đàn ông có thực lực, ở nhà sẽ không tùy tiện nổi cáu, biết kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân, còn khi ở bên ngoài nhất định là người mạnh mẽ. Người đàn ông không có thực lực, chỉ nghĩ làm sao giành được vị trí cao thấp trong nhà, với người phụ nữ của mình thì hô tới quát lui, chỉ tay năm ngón.

Ông Hoàng, giám đốc bộ ngành của tôi là nhân vật “Chủ tịch sắt thép” điển hình.

Mỗi khi tổ hạng mục xuất hiện ý kiến bất đồng, ông đều là người vỗ bàn đưa ra quyết định, cũng không kể ai phản đối, ông chính là không nghe. Cuối cùng đều chứng minh, rất nhiều lựa chọn ban đầu của ông đều là chính xác, vậy nên, cả ban ngành đều không ai dám tranh cãi với ông.

Có một lần, tôi ở ngoài hành lang nghe thấy ông Hoàng đang gọi điện thoại, ngữ khí nói chuyện vô cùng khách khí. Tôi cho rằng ông đang đàm luận hạng mục công việc với đối tác khách hàng, sau đó tôi hỏi ông phải chăng lại sắp có hạng mục mới nữa.

Ông Hoàng nói: “Đây không phải là hạng mục mới, mà là hạng mục suốt một đời này của tôi đấy”.

Tôi lấy làm khó hiểu, liền hỏi tới: “Hạng mục gì lại có thể khiến ông phải làm suốt cả một đời vậy?”.

Ông cười cười, nói: “Vợ tôi đó, vợ tôi chính là hạng mục suốt một đời này của tôi. Hạng mục này tôi nhất định phải làm cho thật tốt, vậy nên, cần dùng thái độ hòa nhã, thật sự không dám tùy tiện đắc tội, một khi làm hỏng rồi, đó thật đúng là sự tình của cả một đời vậy”.

Người đàn ông có thực lực khi đối diện với “hạng mục một đời” của bản thân họ, sẽ không lên mặt quát nạt người ta, mà là lễ độ khiêm nhường; cũng sẽ không thị uy lên trên thân người phụ nữ của mình, thay vào đó là tình cảm dạt dào yêu thương bằng tất cả trái tim.

Trong con mắt của người đàn ông có thực lực, người phụ nữ mà mình yêu thương là phái yếu, lúc nào cũng cần được chở che, lúc nào cũng chiều theo ý nàng, sợ nàng sẽ đau lòng buồn bã.

Muốn biết một người đàn ông bản sự lớn bao nhiêu, chỉ cần nhìn xem anh ta đối với người phụ nữ của mình như thế nào.
(Ảnh minh họa: bestie.vn)

Người đàn ông càng không có thực lực, thì càng dễ phạm phải những sai lầm dưới đây.

1. Người đàn ông càng không có thực lực, càng dễ nổi nóng

Có câu: “Người thượng đẳng, có thực lực và không nóng nảy; người hạ đẳng, không có thực lực và thường hay cáu gắt”.

Người đàn ông càng có thực lực, tố chất tu dưỡng càng cao. Không kể ở bên ngoài đã chịu ủy khuất lớn đến đâu, gặp phải đau khổ lớn thế nào, đều sẽ bỏ lại tính khí nóng nảy, cáu gắt ở ngoài cửa. Sẽ không than phiền oán trách thế này thế nọ với người phụ nữ của mình, càng sẽ không chỉ vào mặt người phụ nữ mình mà quát tháo. Người đàn ông có thực lực không phải là không nổi nóng, mà là sẽ không phát cáu với người phụ nữ mà mình yêu thương!

2. Người đàn ông càng không có thực lực, càng không tôn kính vợ mình

Mọi người thường nói: “Người đàn ông không có thực lực, tính khí hà khắc cay nghiệt”, nghĩ cũng thật có đạo lý. Ở bên ngoài không thể hơn hẳn người ta, khi về đến nhà thường nói năng lỗ mãng, xem thường nỗi vất vả trong nhà của người phụ nữ. Câu cửa miệng thường thốt ra những câu như: “Đàn bà các cô, chỉ một chút khổ đó đáng kể gì”, “Nếu không có tôi, thử hỏi cô sống bằng gì”, v.v. đều là những lời lẽ khinh khi vợ mình.

Một người đàn ông có thực lực, ở ngoài có thể một mình đảm đương, uy phong lẫm liệt. Còn khi về đến nhà, nhất định là một người tôn trọng vợ con. Anh ta sẽ không đề cao bản thân hơn vợ, thậm chí vui vẻ bằng lòng chịu ở dưới vợ, chỉ mong tạo nên hạnh phúc trong thế giới của hai người. Bởi người đàn ông có thực lực, vừa có thể xử lý tốt sự nghiệp của bản thân, đương nhiên cũng có thể mang đến niềm vui cho người mình yêu thương. Anh ta có thể phân rõ trong nhà và ngoài nhà, có thể biết rõ người yêu thương mình nhiều hơn, hiển nhiên là người vợ trong nhà.

(Ảnh minh họa: usseek.com)

3. Người đàn ông càng không có thực lực, càng không quan tâm đến gia đình

Ý nghĩa để người đàn ông gây dựng sự nghiệp thường là bắt nguồn từ gia đình. Nhưng thường có những người đàn ông không phân rõ chủ yếu và thứ yếu, về đến nhà lại mặc kệ bàng quan mọi chuyện. Không chỉ đem mọi việc trong nhà đều dồn hết cho vợ, thậm chí ngay cả con cái cũng không muốn chăm lo.

Người đàn ông có thực lực, họ không phải là cỗ máy chỉ biết làm việc, họ càng hiểu rõ bản thân mình thân mang trách nhiệm của một người chồng một người cha. Với con cái thêm một phần quan tâm, với vợ thêm một phần yêu thương, tận tụy làm tròn trách nhiệm của mình, mới đáng gọi là người đàn ông trụ cột của gia đình.

4. Người đàn ông không có thực lực, càng thích than phiền

Người đàn ông có thực lực lúc nào cũng rất tự tin, không kể con đường sự nghiệp lên xuống thế nào, anh ta đều hiểu được vợ và con cái là hậu thuẫn để anh ta kiên cường, anh ta nên cố gắng không ngừng vì gia đình nhỏ của mình. Người đàn ông nếu việc gì cũng so đo tính toán, trút hết mọi bực tức lên người vợ, thế thì khoan hãy nói người đàn ông đó có thể mở ra một khung trời của mình hay không, ở trong nhà đều là một bầu không khí nặng nề, nói chi đến sinh khởi phong thủy trong sự nghiệp đây?

5. Người đàn ông càng không có thực lực, càng không hiểu được khoan dung

Người đàn ông có thực lực, sẽ không bị ràng buộc bởi mọi phiền não trong cuộc sống, đối với những tranh cãi vụn vặt giữa vợ chồng, họ càng nguyện ý làm người nhượng bộ hòa giải trước. Anh ta sẽ dùng tấm lòng rộng mở để dung nạp mọi điều không tốt của vợ, cũng có tấm lòng rộng mở trù tính sự nghiệp của mình, cố gắng một cách hết sức thiết thực xây dựng tương lai tốt đẹp cho gia đình nhỏ của mình.

Người đàn ông có bản sự lúc nào cũng rất tự tin, anh ta nên cố gắng không ngừng vì gia đình nhỏ của mình.
(Ảnh minh họa: poliva.vn)

***

Mọi người thường nói, nhìn xem một người đàn ông bản lĩnh lớn bao nhiêu, thì hãy nhìn cách anh ta đối với vợ mình ra sao.

Người đàn ông có bản lĩnh sẽ không để cho người phụ nữ của mình phải chịu bất cứ tổn thương nhỏ nào. Người đàn ông không có thực lực, đối với vợ thường quá khắt khe, gây khó dễ đủ điều.

Người đàn ông có thực lực đối với vợ sẽ rất chu đáo dịu dàng. Người đàn ông không có thực lực với vợ chỉ biết nổi cáu nóng giận.

Người đàn ông có thực lực luôn biết thuận theo tính cách của vợ. Người đàn ông không có thực lực chỉ muốn vợ không ngừng chiều theo tính cách của mình.

Người đàn ông có thực lực ở nhà giống như một con cừu, còn ở bên ngoài thì như một con mãnh hổ. Người đàn ông không có thực lực thì ở nhà như con hổ dữ, còn ở bên ngoài chỉ như một con thỏ nhát gan.

Thực lực lớn nhất của người đàn ông, vốn không phải ở chỗ kiếm được bao nhiêu tiền, cũng không phải là mua được căn nhà lớn bao nhiêu, mà là biết nhìn xem người vợ của mình có thật sự cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện hay không.

Theo orgs.one
Thuận An biên dịch