Trái Đất được chia thành 3 lớp – lớp vỏ, lớp mantle và phần lõi. Các nhà khoa học đã đo nhiệt độ của phần lõi Trái Đất và thu được một kết quả đáng kinh ngạc: 6.000 o(10.832 oF), nóng hơn 1000 oC so với nhận định trước đây. Trên thực tế, nó nóng ngang bề mặt Mặt Trời.

Cấu trúc của Trái Đất. Bấm vào ảnh để phóng to. (Ảnh: Internet)
Cấu trúc của Trái Đất. Bấm vào ảnh để phóng to. (Ảnh: Internet)
Cấu trúc của Trái Đất. Bấm vào ảnh để phóng to. (Ảnh: Internet)
Cấu trúc của Trái Đất. Bấm vào ảnh để phóng to. (Ảnh: Internet)

Lõi trong của Trái Đất là một quả bóng có đường kính 1.207 km, cấu tạo chủ yếu từ hợp kim sắt. Quả cầu kim loại này cung cấp cho hành tinh chúng ta một từ trường bảo vệ.

Mức nhiệt cực đại giúp người ta dễ giải thích cơ chế hình thành một từ trường của Trái Đất hơn.

Từ trường Trái đất có vai trò đẩy lùi các tia hạt điện tích trong bão Mặt trời. Nếu không có từ trưởng này, Trái Đất sẽ rất nóng. (Ảnh: Michael Osadciw/Đại học Rochester)
Từ trường Trái đất có vai trò đẩy lùi các tia hạt điện tích trong bão Mặt trời. Nếu không có từ trưởng này, Trái Đất sẽ rất nóng. (Ảnh: Michael Osadciw/Đại học Rochester)

Sự khác biệt trong các mức nhiệt độ là một nhân tố quan trọng, vì nó giải thích cách thức Trái Đất sản sinh ra từ trường của nó. Trái Đất có một lõi cứng bên trong bao phủ bởi một lõi lỏng bên ngoài, và lõi lỏng này đến lượt nó lại có lớp mantle cứng, nhưng lưu chuyển bên trên. Cần phải có một sự chênh lệch mức nhiệt lên đến 2.700 oF (1.500 ºC) giữa lõi trong và lớp mantle để thúc đẩy “các chuyển động nhiệt” nhằm – cùng với sự vận động tự quay của Trái Đất – tạo ra từ trường hành tinh.

Tất nhiên tất cả những gì chúng ta nghĩ về lõi Trái Đất thực ra chỉ là giả thuyết, bởi hiện nay không có bất kỳ cỗ máy hay thiết bị thăm dò nào tiến sâu vào lòng đất quá 12 km. Con người quá nhỏ bé so với vũ trụ và Trái Đất.

Tác giả: Message to Eagle
Đăng tải với sự cho phép. Đọc bản gốc ở đây.
Quý Khải biên dịch

Xem thêm: