Một hiện vật nằm dưới đáy đại dương (Ảnh: Christoph Gerigk / Franck Goddio / Hilti Foundation)
Với sự khám phá ra những tàn tích Ai Cập huyền thoại bị chìm dưới đáy biển, vô số những bí ẩn đã được giải quyết và chúng ta đã có cách thể tìm hiểu nhiều hơn về quá khứ của nhân loại qua thành phố cổ đại này.
Alexandria
Alexandria là thành phố cổ nằm trên biển Địa Trung Hải, được Alexander Đại đế thành lập năm 331 TCN. Thành phố phát triển rực rỡ với các công trình kiến trúc hoành tráng cùng với nhiều lâu đài, đền thờ và những địa danh nổi tiếng khác. Trong đó không thể không kể đến ngọn hải đăng Alexandria – một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại, đền Serapis – ngôi đền lớn nhất và tráng lệ nhất thời đó, và thư viện đồ sộ Alexandria với hàng trăm nghìn đầu sách. Từ một thị trấn cảng, Alexanderia đã trở thành đô thị vĩ đại và quan trọng nhất của Ai Cập cổ đại.
Bức tranh Alexander Đại Đế xây dựng thành phố Alexandria (Tác giả: họa sĩ người Ý – Placido Costanzi (1702-1759))
Mặc dù phát triển thịnh vượng qua hơn 700 năm, trải qua nhiều biến cố lịch sử, nhưng Alexandria lại bị phá hủy bởi thảm họa thiên nhiên. Năm 365 SCN, hàng loạt các trận động đất lớn gây ra đợt sóng thần kinh hoàng tại Alexandria, nhấn chìm một phần thành phố xuống đáy đại dương.
Năm 1998, một nhóm các nhà khảo cổ lặn xuống Địa Trung Hải đã phát hiện nhiều hiện vật của thành phố Alexandria cổ đại. Trong số đó, ấn tượng nhất là đền Isis và cung điện Cleopatra, nơi vị nữ vương của Ai Cập cổ cùng với người tình của mình là Marc Anthony từng tự vẫn để tránh rơi vào tay người Roman.
Bức tượng thầy tu và hai tượng nhân sư dưới biển (Ảnh: Christoph Gerigk / Franck Goddio / Hilti Foundation)Bức tượng một linh mục mang Osiris-Canopus và hai tượng nhân sư ở hai bên (Ảnh: Christoph Gerigk / Franck Goddio / Hilti Foundation)Bức tượng cá sấu đầu chim ưng có từ khoảng thế kỷ 7-8 TCN (Ảnh: Christoph Gerigk / Franck Goddio / Hilti Foundation)Bức tượng nhân sư bằng đá granite đen. Các nhà khảo cổ cho rằng khuôn mặt của tượng nhân sư đại diện cho Ptolemy XII, cha của Cleopatra VII (Ảnh: Jerome Delafosse / Franck Goddio / Hilti Foundation)Một xác tàu được tìm thấy tại vị trí bến cảng cổ của đảo Antirhodos. Các nhà khoa học ước tính con tàu có niên đại từ thế kỷ 1 TCN (Ảnh: Christoph Gerigk / Franck Goddio / Hilti Foundation)Tượng bằng đá cẩm thạch của Antonia Minor, mẹ của hoàng đế La Mã Claudius, được tìm thấy trên bến cảng cổ của Alexandria (Ảnh: Christoph Gerigk / Franck Goddio / Hilti Foundation)Đầu của một bức tượng bằng đá granite đen được tìm thấy trên bán đảo Poseidium. Đây có thể là một linh mục từ thời Ptolemaic (Ảnh: Christoph Gerigk / Franck Goddio / Hilti Foundation)Tượng con vật linh thiêng Ibis từ thời vua Ptolemy (Ảnh: Christoph Gerigk / Franck Goddio / Hilti Foundation)Một cột đá bằng granite màu hồng, trên đó có khắc tên của Thoumosis IV, II và Sety Merenptah (Ảnh: Christoph Gerigk / Franck Goddio / Hilti Foundation)(Ảnh: Christoph Gerigk / Franck Goddio / Hilti Foundation)
Trong nhiều thế kỷ, người ta chỉ biết đến thành phố cổ Heracleion qua truyền thuyết và những câu chuyện dân gian. Thành phố từng được các sử gia cổ đại gọi là Diodorus và Herodotus, thực tế, đã bị mất tích dưới đáy biển trong suốt 1200 năm cho đến khi một nhà khảo cổ người Pháp tên là Franck Goddio phát hiện vào khoảng năm 2000.
Trong số các hiện vật nằm cách bờ biển Alexandria khoảng 2,5 km và sâu 10 m dưới mực nước là những bức tượng khổng lồ, những phiến đá khắc chữ Hy Lạp và Ai Cập cổ đại, hàng chục tàu thuyền, những đồng tiền vàng và nhiều bức tượng đồng, v.v…
Bức tượng cao 5,4 mét về thần Hapi – vị thần lũ lụt của sông Nile (Ảnh: Christoph Gerigk / Franck Goddio / Hilti Foundation)Một bức tượng Pharaoh khổng lồ bằng đá granite (Ảnh: Christoph Gerigk / Franck Goddio / Hilti Foundation)Bức tượng được cho là tượng trưng cho nữ hoàng Cleopatra II (Ảnh: Christoph Gerigk / Franck Goddio / Hilti Foundation)Một bức tượng nữ hoàng chưa được xác định cao 4,8 mét (Ảnh: Christoph Gerigk / Franck Goddio / Hilti Foundation)Nhà khảo cổ Frank Goddio bên cạnh phiến đá có khắc các ký tự cổ (Ảnh: Christoph Gerigk / Franck Goddio / Hilti Foundation)Một nhà thờ bằng đá nguyên khối có từ thời vua Ptolemy (Ảnh: Christoph Gerigk / Franck Goddio / Hilti Foundation)Một hiện vật nằm dưới đáy đại dương (Ảnh: Christoph Gerigk / Franck Goddio / Hilti Foundation)(Ảnh: Christoph Gerigk / Franck Goddio / Hilti Foundation)(Ảnh: Christoph Gerigk / Franck Goddio / Hilti Foundation)Hình ảnh đồ họa phục dựng lại khung cảnh thành phố trước khi chìm xuống đại dương (Ảnh: Christoph Gerigk / Franck Goddio / Hilti Foundation)
Thành Canopus từng được nhiều học giả cổ đại nhắc tới, như nhà thơ Nicander và Solon. Theo Nicander, một thủy thủ tên là Canopus từng qua đời trên bãi cát Thonis do bị rắn cắn chết. Thành phố gần đó đã được đặt tên theo người thủy thủ xấu số này. Trong những triều đại Pharaoh cuối cùng và trong thời vua Ptolemy, thành cổ Canopus là nơi đặc biệt thu hút các khách hành hương trên khắp thế giới đến để tìm kiếm một phép màu chữa lành.
Số phận của Canopus cũng tương tự như hai thành phố trước đó, khi toàn bộ giá trị lịch sử của Canopus đều nằm dưới đáy đại dương.
(Ảnh: Christoph Gerigk / Franck Goddio / Hilti Foundation)Những đồng tiền vàng từ thời Byzantine (thế kỷ 7 TCN) và Hồi giáo (thế kỷ 8 TCN) (Ảnh: Christoph Gerigk / Franck Goddio / Hilti Foundation)Các cột đá granite tại Canopus (Ảnh: Christoph Gerigk / Franck Goddio / Hilti Foundation)Chân dung một vị Pharaoh, Quartzite, vào triều đại thứ 25 (Ảnh: Christoph Gerigk / Franck Goddio / Hilti Foundation)Một chiếc vòng vàng Byzantine được tìm thấy ở Canopus (Ảnh: Christoph Gerigk / Franck Goddio / Hilti Foundation)
Tuy đã tìm thấy những thành phố này nhưng nhà khảo cổ học đại dương Franck Goddio cho biết sẽ cần một khoảng thời gian nghiên cứu thêm 200 năm nữa mới có thể hiểu biết đầy đủ về những di chỉ cổ đại dưới nước này.
Tin chọn lọc 27/7 ---------- - Cựu TT Trump thông báo sẽ tổ chức một cuộc vận động tranh cử ở thị trấn nơi ông bị ám sát - Bác sĩ của ông Trump phản bác FBI vì nghi ngờ không phải viên đạn đã bắn vào tai cựu tổng thống - Nga bắt giữ cựu thứ trưởng quốc phòng vì tội tham nhũng - Quận đội Ukraina gặp khó khăn trước bom lượn ba tấn của Nga - Ông Trump nói Đệ tam Thế chiến có thể xảy ra nếu bà Kamala Harris đắc cử tổng thống Mỹ - Ông Trump cảnh báo khả năng xóa sổ Iran - Truyền thông Anh: ĐCSTQ đang bí mật tích trữ nhu yếu phẩm, có phải để chuẩn bị cho chiến tranh?
Đập vỡ ở Nga, Ukraina tấn công Crimea; Bom lượn 3 tấn của Nga khiến Kyiv gặp khó
Bản tin trưa ngày 27/7: ---------- - Ukraina cho biết lực lượng hoả tiễn đã tấn công căn cứ không quân của Nga ở Crimea - Đập vỡ ở vùng Chelyabinsk miền trung nước Nga, buộc hàng trăm người phải sơ tán - Nga bắt giữ cựu thứ trưởng quốc phòng vì tội tham nhũng - Quân đội Ukraina gặp khó khăn trước bom lượn ba tấn của Nga - Ông Trump nói Đệ tam Thế chiến có thể xảy ra nếu bà Kamala Harris đắc cử tổng thống Mỹ - Israel đưa ra các điều kiện mới cho thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza
Phối hợp với Hamas, TQ ‘cầm đầu’ băng đảng chống Mỹ?; Lý do Nga hủy 1 sự kiện quan trọng nhất
Tin sáng 27/7: ------- - Tình báo Anh tiết lộ lý do Matxcova hủy duyệt binh hạm đội nhân kỷ niệm ngày Hải quân Nga - Tổng thống Belarus cam kết sẽ mở rộng hợp tác với Triều Tiên - Hungary bí mật vay hàng tỷ euro từ ngân hàng Trung Quốc - Trung Quốc nói đồng minh Philippines can thiệp vào tranh chấp Biển Đông - Các phe phái Palestine ký thỏa thuận hòa giải tại Trung Quốc, các chuyên gia chỉ ra mưu tính của Bắc Kinh
3 cách Tổng thống Biden có thể giúp Kamala Harris tiến lên bám sát ông Trump
Tin quốc tế 26/7: -------- - Vợ chồng cựu TT Obama chính thức ủng hộ bà Kamala Harris - Ông Trump cảnh báo khả năng xóa sổ Iran - EU chuyển 1,5 tỷ euro từ tài sản bị đóng băng của Nga sang Ukraina - Anh kêu gọi Trung Quốc ngăn các công ty hỗ trợ quân đội Nga - Bắc Kinh nói Trung-Hàn nên tránh sự can thiệp từ bên ngoài - Economist: Ông Tập đang chuẩn bị cho chiến tranh và nạn đói? - Nhật Bản sắp xây căn cứ huấn luyện tên lửa ở Thái Bình Dương
Chuyên gia: Bắc Kinh đang ‘tung hoả mù' về vũ khí hạt nhân
Có vũ khí hạt nhân từ lâu, nhưng Bắc Kinh không tham gia Hiệp ước Không Phổ biến Vũ khí Hạt nhân mà 191 nước trên thế giới là thành viên. Đồng thời vẫn một mình đề xuất chính sách nghe rất đạo đức trong việc sử dụng vũ khí huỷ diệt này. Chuyên gia cho rằng, đó là một cách “câu giờ" hay “tung hoả mù" của Bắc Kinh, cộng đồng quốc tế nên cẩn trọng và có sức ép mạnh mẽ hơn.
Lũ lại gặp bão, ‘1 nửa TQ chìm trong lũ’. Liên tiếp động thái lạ, quyền lực ông Tập lung lay?
Tin chọn lọc 26/7 ---------- - Reuters: Việt Nam thảo luận mua vận tải cơ quân sự của Mỹ - Ông Trump thúc giục Israel nhanh chóng chấm dứt chiến tranh với Hamas ở Dải Gaza - Litva chuẩn bị kế hoạch di tản hàng loạt phòng trường hợp xảy ra chiến tranh - Pháp tổ chức lễ khai mạc Olympic Paris 2024 trên dòng sông Seine, độc đáo nhất lịch sử - Trung Quốc: lũ bao vây lại gặp bão đổ bộ. Có báo cáo: ‘Một nửa đất nước đã bị chìm trong nước’ - Liên tiếp động thái lạ, quyền lực của ông Tập bị lung lay? - Tàu chở 1,4 triệu lít dầu bị lật chìm ngoài khơi Philippines, 1 thủy thủ thiệt mạng
Mỹ lo ngại Nga và TQ tìm ra cách hợp tác mới; ASEAN bất đồng về xử lý khủng hoảng ở Myanmar
Thời sự quốc tế 26/7: ------- - Nga đang hạn chế quyền truy cập vào Youtube, một trong những trang mạng xã hội cuối cùng của Mỹ tại Nga - Mỹ lo ngại Nga và Trung Quốc tìm ra cách hợp tác mới - Trung Quốc tận dụng các cuộc tập trận quân sự để đánh cắp công nghệ chiến đấu cơ tiên tiến của phương Tây - Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc nói: Trung Quốc, Ấn Độ nên làm việc theo cùng một hướng để hòa hợp - Các thành viên ASEAN bất đồng quan điểm về cách giải quyết khủng hoảng ở Myanmar ***
Mỹ phát hiện hạch toán sai ‘thêm 2 tỷ USD’ trong viện trợ cho Ukraina
Toàn cảnh quốc tế 26/7: --------- - Ông Trump cáo buộc Đảng Dân chủ đảo chính - TT Biden thảo luận với ông Netanyahu về lệnh ngừng bắn ở Gaza - Căn cứ Mỹ ở Iraq bị tấn công giữa áp lực rút quân - Mỹ phát hiện hạch toán sai thêm 2 tỷ USD trong viện trợ cho Ukraina - Bão Gaemi tấn công TQ, thổi bay xe tải và người đi bộ - Mỹ và đồng minh cáo buộc tin tặc Triều Tiên đánh cắp bí mật quân sự - Indonesia tung 'visa vàng' thu hút nhà đầu tư ngoại
Reuters: Việt Nam - Mỹ đang thảo luận về việc mua bán vận tải cơ quân sự C-130 Hercules
Bản tin trưa ngày 26/7: ---------- - Reuters: Việt Nam thảo luận mua vận tải cơ quân sự của Mỹ - Nhân viên FBI bị điều tra vì bài đăng không phù hợp về vụ ám sát cựu Tổng thống Trump - Ông Trump thúc giục Israel nhanh chóng chấm dứt chiến tranh với Hamas ở Gaza - Litva chuẩn bị kế hoạch sơ tán hàng loạt phòng trường hợp xảy ra chiến tranh - Lãnh đạo Belarus Lukashenko sang Nga để gặp Tổng thống Vladimir Putin - Cơ quan Liên Hợp Quốc kêu gọi phản ứng khẩn cấp trước sự gia tăng 'đáng báo động' các ca cúm gia cầm ở Châu Á - Thái Bình Dương - Pháp tổ chức lễ khai mạc Olympic Paris 2024 trên dòng sông Seine, độc đáo nhất lịch sử
‘Chiến tranh điện tử' ở Biển Đông: Trung thắng, Mỹ thua, mất hết tín hiệu GPS?
Gần đây, một số chương trình tin tức Trung Quốc, Đài Loan và các nền tảng truyền thông xã hội đều đang sôi nổi bàn luận về thông tin liên quan đến "cuộc chiến tranh điện tử Mỹ-Trung". Nội dung cơ bản như sau: Quân đội giải phóng Nhân dân Trung Quốc và quân đội Mỹ đã xảy ra một cuộc chiến tranh điện tử kéo dài 12 giờ trên không phận Biển Đông vào cuối tháng 6, "diễn biến căng thẳng", thậm chí ảnh hưởng đến việc mất kết nối Internet và tín hiệu GPS ở miền Bắc đảo Luzon, Philippines. Cuộc "chiến điện tử" này kết thúc với chiến thắng áp đảo của quân đội Trung Quốc, buộc Mỹ phải rút hệ thống tên lửa tầm trung "Typhon" đã khai triển trước đó ở miền Bắc Philippines.
***
2 thân tín của ông Tập bỗng liên thủ, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Tin sáng 26/7: ------- - Bộ Ngoại giao Romania xác nhận mảnh vỡ của phi cơ không người lái Nga bắn rơi trên lãnh thổ nước này - Bộ trưởng tài chính Pakistan đến Trung Quốc để tìm cách xóa nợ - Trung Quốc vốn đang nhiều lũ lại gặp bão Gaemi. Có người nói: ‘Một nửa Trung Quốc đã bị chìm trong nước’ - 2 thân tín của ông Tập bỗng liên thủ, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? - Liên Hợp Quốc cho biết số người chết do lở đất ở Ethiopia có thể lên tới 500 - Chính trị gia Campuchia bị phạt 1,5 triệu USD sau khi chỉ trích dân chủ
Trung Quốc cảnh báo Mỹ về việc hỗ trợ ở Đài Loan; Nga chuyển toàn bộ tàu ra khỏi vùng Biển Azov
Bản tin tối 25/7: --------- - Nga di chuyển những chiếc tàu cuối cùng khỏi vùng Biển Azov - Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas "đang trong giai đoạn cuối" - Trung Quốc cảnh báo Hoa Kỳ về việc hỗ trợ phe ly khai ở Đài Loan - Các chuyên gia chỉ ra sai lầm chiến lược lớn nhất của Mỹ - Giá xăng giảm về dưới 23.000 đồng một lít - Lũ ống ở Điện Biên, nhà cửa bị cuốn trôi, nhiều người thiệt mạng và mất tích
Quân nổi dậy Myanmar tuyên bố kiểm soát trụ sở quân sự lớn ở khu vực gần TQ
Tin quốc tế 25/7: -------- - TT Biden lần đầu phát biểu sau thông báo dừng tranh cử - Tàu chiến Nga sắp có chuyến thăm Cuba - Rơi trực thăng Mi-28 ở Nga, cả phi hành đoàn thiệt mạng - Bóng bay chứa rác của Triều Tiên bốc cháy trên nóc nhà dân cư - Quân nổi dậy Myanmar tuyên bố kiểm soát trụ sở quân sự lớn ở khu vực gần TQ - Chìm tàu chở 1,4 triệu lít dầu ở Philippines do bão Gaemi - Nhóm tỷ phú giàu nhất thế giới có thêm 42.000 tỷ USD trong 10 năm
Giáo sư ĐH Thanh Hoa: Giá rượu Mao Đài giảm phản ánh 2 điều quan trọng
Quan sát tinh tế những thay đổi của giá rượu Mao Đài, chuyên gia cho rằng, một chai Mao Đài nhỏ có thể phản ánh hai điều rất quan trọng, đó là mức độ sôi động của nền kinh tế và sự tăng giảm của giá trị tài sản.
Trung Quốc hứng đòn từ ứng viên Thượng viện Mỹ của cả hai đảng
Tin chọn lọc 25/7 ---------- - Ông Tập Cận Bình cử quan chức cấp cao sang viếng TBT Nguyễn Phú Trọng - Tàu hộ vệ hỏa tiễn Trần Hưng Đạo của Việt Nam đến Nga công tác - Người Việt bị từ chối tị nạn tại Anh sẽ bị buộc phải hồi hương - Chuyên gia đánh giá nếu chiến tranh nổ ra ở Biển Đông, Hoa Kỳ rất khó hỗ trợ Philippines - Trung Quốc và Philippines đạt thỏa thuận về nhiệm vụ tiếp tế ở Biển Đông - Mỹ trừng phạt mạng lưới Trung Quốc giúp Triều Tiên phát triển chương trình hỏa tiễn đạn đạo - Trung Quốc hứng đòn từ ứng viên Thượng viện Mỹ của cả hai đảng
‘10 cuộc nổi dậy quy mô lớn trong lịch sử TQ’ được lan truyền; Mỹ chặn phi cơ Nga và TQ
Thời sự quốc tế 25/7: ------- - Quân đội Hoa Kỳ chặn phi cơ Nga và Trung Quốc - Thủ tướng Israel đề xuất thành lập liên minh chống Iran với Mỹ - Tòa Bạch Ốc đáp lại lời kêu gọi ông Biden từ chức ngay lập tức - FBI tiết lộ chi tiết mới về vụ ám sát ông Trump - Cuộc biểu tình đòi quyền lợi ở Bangladesh truyền cảm hứng cho người dân Trung Quốc, Bắc Kinh quan ngại - Thái Lan thành lập lực lượng đặc nhiệm ngăn chặn giao dịch vũ khí với Myanmar ***
Tranh luận Trump, Harris vào tháng 9? TQ và Philippines đạt thỏa thuận về ‘tiếp tế ở Biển Đông’
Toàn cảnh quốc tế 25/7: --------- - Fox News đề xuất tranh luận Trump, Harris vào ngày 17/9 - TQ và Philippines đạt thỏa thuận về nhiệm vụ tiếp tế ở Biển Đông - Thủ đô Philippines tê liệt vì ngập sâu do mưa bão - Mỹ trừng phạt mạng lưới TQ giúp Triều Tiên phát triển hỏa tiễn đạn đạo - TQ hứng ‘hỏa lực’ từ ứng viên Thượng viện Mỹ của cả hai đảng
Quan chức cấp cao Trung Quốc, Mỹ, Hàn, Nhật đến Hà Nội viếng TBT Nguyễn Phú Trọng
Bản tin trưa ngày 25/7: ---------- - Ông Tập Cận Bình cử quan chức cấp cao sang viếng TBT Nguyễn Phú Trọng - Tàu hộ vệ hỏa tiễn Trần Hưng Đạo của Việt Nam đến Nga công tác - Người Việt bị từ chối tị nạn tại Anh sẽ bị buộc phải hồi hương - Bão Gaemi đổ bộ vào Đài Loan, Trung Quốc cảnh báo mức cao nhất - Chuyên gia đánh giá nếu chiến tranh nổ ra ở Biển Đông, Hoa Kỳ rất khó hỗ trợ Philippines - Hamas chỉ trích bài phát biểu của Thủ tướng Israel tại Quốc hội Hoa Kỳ - Đắm tàu ngoài khơi Mauritania, trên 150 người mất tích
Bắc Kinh có động thái bất thường: Hồng Kông nên lo lắng?
Vào thời điểm diễn ra Hội nghị toàn thể lần thứ 3 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20, chính quyền trung ương đã công bố một số liệu kinh tế ảm đạm vô cùng bất thường. Điều này có sự khác biệt lớn so với thông lệ. Trước các sự kiện quan trọng của Trung Quốc, tin tức đưa ra thường có xu hướng "tốt khoe, xấu che". Điều đi ngược thông lệ lần này khiến người ta không khỏi đặt ra câu hỏi về mục tiêu thực sự đằng sau đó. ***
Ông Trump cảnh báo khả năng xóa sổ Iran. ĐCSTQ bí mật tích trữ chuẩn bị cho chiến tranh?
Đập vỡ ở Nga, Ukraina tấn công Crimea; Bom lượn 3 tấn của Nga khiến Kyiv gặp khó
Phối hợp với Hamas, TQ ‘cầm đầu’ băng đảng chống Mỹ?; Lý do Nga hủy 1 sự kiện quan trọng nhất
3 cách Tổng thống Biden có thể giúp Kamala Harris tiến lên bám sát ông Trump
Động thái mật của ông Tập để chuẩn bị chiến tranh và ứng phó nạn đói
Chuyên gia: Bắc Kinh đang ‘tung hoả mù' về vũ khí hạt nhân
Lũ lại gặp bão, ‘1 nửa TQ chìm trong lũ’. Liên tiếp động thái lạ, quyền lực ông Tập lung lay?
Mỹ lo ngại Nga và TQ tìm ra cách hợp tác mới; ASEAN bất đồng về xử lý khủng hoảng ở Myanmar
Mỹ phát hiện hạch toán sai ‘thêm 2 tỷ USD’ trong viện trợ cho Ukraina
Reuters: Việt Nam - Mỹ đang thảo luận về việc mua bán vận tải cơ quân sự C-130 Hercules
‘Chiến tranh điện tử' ở Biển Đông: Trung thắng, Mỹ thua, mất hết tín hiệu GPS?
2 thân tín của ông Tập bỗng liên thủ, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Trung Quốc cảnh báo Mỹ về việc hỗ trợ ở Đài Loan; Nga chuyển toàn bộ tàu ra khỏi vùng Biển Azov
Quân nổi dậy Myanmar tuyên bố kiểm soát trụ sở quân sự lớn ở khu vực gần TQ
Giáo sư ĐH Thanh Hoa: Giá rượu Mao Đài giảm phản ánh 2 điều quan trọng
Trung Quốc hứng đòn từ ứng viên Thượng viện Mỹ của cả hai đảng
‘10 cuộc nổi dậy quy mô lớn trong lịch sử TQ’ được lan truyền; Mỹ chặn phi cơ Nga và TQ
Tranh luận Trump, Harris vào tháng 9? TQ và Philippines đạt thỏa thuận về ‘tiếp tế ở Biển Đông’
Quan chức cấp cao Trung Quốc, Mỹ, Hàn, Nhật đến Hà Nội viếng TBT Nguyễn Phú Trọng
Bắc Kinh có động thái bất thường: Hồng Kông nên lo lắng?