Sau hơn 2 tháng xảy ra tai nạn rơi tiêm kích Su-22 ở Nghệ An, mới đây Bộ Quốc phòng công bố nguyên nhân.

Sáng 9/10, tại cuộc họp báo quý III của Bộ Quốc phòng, trả lời câu hỏi nguyên nhân khiến máy bay Su-22 rơi tại Nghệ An hơn hai tháng trước, thiếu tướng Nguyễn Văn Đức (Cục trưởng Tuyên huấn) nói, cơ quan chức năng đã kết luận “nguyên nhân máy bay bay vào vùng thời tiết xấu đột biến cục bộ”, theo VnExpress.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Video: Người dân kể lại khoảnh khắc chiếc Su-22 rơi ở Nghệ An (Nguồn: PLO)

Trước đó, báo Đại Kỷ Nguyên đưa tin, vào khoảng 11h30 ngày 26/7, trong lúc bay huấn luyện, chiếc Su-22U số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân bất ngờ mất liên lạc. Cùng thời gian này, người dân làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An nhìn thấy chiếc máy bay quân sự rơi xuống vùng núi gần đó.

Hiện trường vụ máy bay quân sự rơi. (Ảnh: CTV)

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam xác nhận, chiếc Su-22U gặp nạn khiến hai phi công hy sinh là Trung tá Khuất Mạnh Trí (40 tuổi, quê Hà Nội, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng) và Thượng tá Phạm Giang Nam (46 tuổi, quê Thái Bình, Chủ nhiệm bay Trung đoàn 921).

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường. (Ảnh: CTV)

Có mặt tại hiện trường, ông Hoàng Văn Phúc, Chủ tịch xã Nghĩa Yên cho hay: “Thân máy bay bị vỡ thành nhiều mảnh, vị trí máy bay rơi là đồi núi, không có nhà dân”. Đường vào khu vực này hiểm trở trong khi trời đang mưa khiến việc cứu hộ trở nên khó khăn hơn. 

Bà Trịnh Thị Quyên (xã Nghĩa Yên) kể, khoảng 11h15, gia đình ăn cơm xong thì nghe tiếng nổ to. “Chúng tôi nghĩ máy báy diễn tập thả bom. Nhưng chạy ra nhìn thấy một vùng khói đen trên trời. Khoảng vài phút sau thì máy bay rơi”, bà nói.

Vị trí máy bay rơi cách thành phố Vinh 100 km, cách Hà Nội 300 km.

Trung tá Khuất Mạnh Trí (trái);Thượng tá Phạm Giang Nam – Hai phi công hy sinh khi chiếc Su 22 rơi. (Ảnh máy bay nguồn Aviater007)

Sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không – Không quân phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn tổ chức cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả, theo báo Tiền Phong.

Thanh Thanh (Tổng hợp)