Liên quan đến vụ cháy rừng dưới chân trụ điện 500kV ở Đà Nẵng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa ra Thông cáo báo chí cập nhật về tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019.

Ngày 29/6, VOV dẫn tin, tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ để kiến nghị chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đảm bảo cung cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện than, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ưu tiên nguồn khí cho sản xuất điện.

Sau khi đám cháy rừng ở gần hành lang đường dây 500 kV tại khu vực thị xã Hương Thủy được cơ bản khống chế vào tối 28/6, các đơn vị Truyền tải điện đã khẩn trương kiểm tra 4 khoảng cột (từ 1526 đến 1529) với hơn 1 km đường dây 500 kV đoạn Đà Nẵng – Hà Tĩnh bị sự cố do cháy rừng ở khu vực thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Qua kiểm tra tại hiện trường cho thấy, đoạn đường dây 500 kV này vẫn đủ điều kiện để tiếp tục vận hành an toàn và đường dây đã được đóng điện trở lại lúc 21h00.

Công nhân EVN Hà Nội sửa chữa trên đường dây lưới điện. (Ảnh: EVNHN).

Theo VnExpress, từ ghi nhận của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0), lúc 13h ngày 28/6 công suất tiêu thụ điện đạt 37.136 MW, thấp hơn công suất “đỉnh” ngày 21/6 khoảng 1.000 MW.

Công suất chưa vượt mức đỉnh nhưng nguồn cấp điện khu vực phía Bắc lại đang gặp khó khăn khi một số tổ máy nhiệt điện than với tổng công suất trên 2.000 MW không thể huy động được do các nguyên nhân khác nhau.

Cụ thể, một số tổ máy thuộc các nhà máy nhiệt điện Sơn Động, Cẩm Phả, Hải Phòng, Quảng Ninh… bị sự cố. Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 và 2 bị suy giảm công suất do nước làm mát tăng nhiệt vì trời nóng. Còn Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng thiếu than chạy máy… Cùng thời điểm, các hồ thủy điện lớn trên dòng sông Đà (Sơn La, Hòa Bình) vẫn ở gần mức nước chết.

Về tình hình cung cấp điện cho phụ tải, đến 23h58 ngày 28/6/2019 toàn bộ các phụ tải ở cả miền Bắc và miền Trung đã được khôi phục cung cấp điện hoàn toàn.

Cách đây một tuần công suất tiêu thụ điện lần đầu vượt 38.000 MW, ở mức 38. 147 MW, cao nhất trong lịch sử. Để đảm bảo cung cấp điện với mức tiêu thụ tăng cao những ngày qua, EVN phải thường xuyên huy động các tổ máy nhiệt điện chạy dầu với chi phí rất cao, 3.500 – 5.000 đồng một kWh.

Riêng ngày 21/6 tập đoàn này huy động 2.000 MW điện chạy dầu để đủ điện cho sinh hoạt, sản xuất.

Thanh Thanh

videoinfo__video3.dkn.tv||31d401b6a__