Trong năm 2017, Việt Nam đã ký 32 hợp đồng vay vốn nước ngoài trong khi từ chối 8 chương trình và dự án vay vốn.

Tại hội nghị tổng kết năm 2017, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (thuộc Bộ Tài chính) cho biết việc từ chối vay số vốn trên là nhằm góp phần thực hiện mục giảm nợ công, theo tờ Saigon Times.

Cục Quản lý nợ cho biết, do Việt Nam không còn được hưởng các khoản vay lãi suất thấp từ nhà tài trợ lớn là Ngân hàng Thế giới kể từ tháng 7/2017, nên việc kêu gọi các khoản vay giá rẻ từ các nhà tài trợ nước ngoài trở nên khó khăn. Nhiều chủ đầu tư đã chấp nhận vay vốn lãi suất cao để đáp ứng nhu cầu đầu tư cho các dự án.

Tuy nhiên, cơ quan này đã đặt ra mục tiêu đàm phán để có nguồn vốn vay có chi phí hợp lý đồng thời “nói không” với các khoản vay có chi phí cao.

Năm 2017, Cục Quản lý nợ đã từ chối các khoản vay cho 8 chương trình, dự án với trị giá 1,2 tỷ USD, đồng thời đề nghị chuyển sang vay trong nước với chi phí rẻ hơn đối với các dự án có thu hồi vốn.

Cũng trong năm qua, Bộ Tài chính đã ký 32 hiệp định vay vốn nước ngoài với trị giá khoảng 2,98 tỷ USD. Có 17 chương trình, dự án được vay lại với tổng giá trị 2,29 tỷ USD, cao gấp 2 lần năm 2016.

Với con số vay trên, nợ công của Việt Nam đang được kiểm soát theo hướng an toàn hơn, với tổng nợ công đến cuối năm 2017 đứng ở mức 3.068.766 tỷ đồng, bằng 61,3% GDP và thấp hơn mức 63,6% GDP của năm 2016.

Xuân Tú