Thái Lan tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại ASEAN trong năm 2017, nhưng đây cũng là thị trường mà Việt Nam chịu thâm hụt thương mại nhiều nhất trong khối.

Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá giữa Việt Nam và các nước ASEAN đạt 49,53 tỷ USD trong năm 2017, tăng gần 20% so với năm trước 2016 và chiếm 11,7% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Trong số đó, Việt Nam xuất khẩu sang ASEAN đạt 21,51 tỷ USD, tăng gần 24% so với năm trước đó, trong khi nhập khẩu từ thị trường này đạt 28,02 tỷ USD, tăng 16,4%.

Việt Nam đang nhập siêu nhiều nhất từ Thái Lan trong khối ASEAN
Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và ASEAN các năm 2011-2017. (Nguồn: Hải quan)

Nguyên nhân chính khiến xuất khẩu sang ASEAN, theo Tổng cục Hải quan, là do xuất khẩu 5 nhóm hàng chính của Việt Nam tăng cao như điện thoại (tăng 948 triệu USD), sắt thép (tăng 722 triệu USD), máy vi tính và sản phẩm điện tử (tăng 488 triệu USD), dầu thô (tăng 378 triệu USD), hàng dệt may (tăng 181 triệu USD). Riêng các nhóm hàng này đã đóng góp 2,7 tỷ USD, chiếm gần 70% kim ngạch xuất khẩu tăng thêm sang thị trường này.

Nhập khẩu từ ASEAN cũng tăng đáng kể so với năm trước, chủ yếu do nhập khẩu một số nhóm hàng chủ lực như xăng dầu (tăng 873 triệu USD), rau quả (tăng 464 triệu USD), máy móc thiết bị (tăng 313 triệu USD), ô tô nguyên chiếc (tăng 307 triệu USD).

Xuất khẩu tăng nhanh hơn nhập khẩu giúp mức thâm hụt thương mại của Việt Nam với ASEAN giảm nhẹ trong năm qua. Cụ thể, Việt Nam nhập siêu 6,51 tỷ USD từ ASEAN trong năm 2017, thấp hơn so với mức 6,7 tỷ USD của năm 2016.

Trong số các quốc gia ASEAN, Thái Lan là thị trường mà Việt Nam nhập siêu nhiều nhất với mức thâm hụt thương mại được báo cáo là 5,88 tỷ USD, tiếp đến là Singapore với 2,34 tỷ USD, và Malaysia với 1,65 tỷ USD.

Việt Nam đang nhập siêu nhiều nhất từ Thái Lan trong khối ASEAN
Cán cân thương mại của ASEAN với Việt Nam năm 2017. (Nguồn: Tổng cục Hải quan)

Ở chiều ngược lại, Việt Nam xuất siêu nhiều nhất sang Campuchia và Philippin, với mức thặng dư thương mại với 2 thị trường này được báo cáo lần lượt đạt 1,76 tỷ USD và 1,68 tỷ USD.

Về các đối tác trong nội khối ASEAN, Thái Lan tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong năm qua với thương mại song phương đạt 15,11 tỷ USD, chiếm 30,5% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với cả khối ASEAN.

Malaysia và Singapore là 2 đối tác lớn tiếp theo với kim ngạch 2 chiều đạt lần lượt 10,07 tỷ USD và 8,26 tỷ USD.

Minh Tuệ