Đã hơn 10 ngày trôi qua kể từ khi giải độc đắc trị giá gần 304 tỷ đồng của Vietlott được công bố, nhưng chủ nhân của giải thưởng này vẫn chưa thấy lộ diện để làm thủ tục lĩnh thưởng.  

Kết quả trúng thưởng giải Jackpot giá trị 303,9 tỷ đồng, tức giải thưởng có giá trị lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử xổ số Việt Nam, được Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố vào tối ngày 5/5.

Trao đổi với trang tin Trí Thức trẻ, đại diện Vietlott cho biết, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có ai đến làm thủ tục hoặc thông báo đã trúng giải Jackpot tại kỳ quay thứ 119 đó.

Theo quy định, khách hàng có 60 ngày để làm thủ tục nhận giải tính từ ngày 6/5/2018 (đến ngày 5/7/2018). Như vậy, chủ nhân của tấm vé may mắn vẫn còn 50 ngày để đến làm thủ tục.

Với giải thưởng trên, người trúng thưởng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân khoảng 30 tỷ đồng (10%) và thực nhận khoảng 270 tỷ đồng. Nhưng nếu không có người đến nhận giải sau thời gian hiệu lực, giá trị giải thưởng sẽ được tính vào doanh thu khác của Vietlott.

Trước đó, Vietlott xác định giải Jackpot 1 quay ngày 5/5 có dãy số: 16-32-33-37-40-48-15, và vé trúng giải thuộc về một người chơi mua vé ở một đại lý trên đường Vũ Hữu, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Vị khách trúng giải xổ số lớn nhất Việt Nam vẫn biệt tích
Kết quả Vietlott ngày 5/5

Ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng giám đốc của Vietlott,cho biết từng có nhiều trường hợp khách hàng trúng Jackpot liên hệ lĩnh giải sau 1 tuần, 10 ngày hay sau cả tháng, nhưng ông mong muốn khách hàng trúng giải nhanh chóng liên hệ với Vietlott để sớm hoàn thành thủ tục lĩnh thưởng, đề phòng những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra trong quá trình bảo quản vé.

Vietlott cũng từng ghi nhận 2 trường hợp vé trúng giải độc đắc không có người lĩnh thưởng sau thời hạn 60 ngày. Lần gần đây nhất là trường hợp vé trúng thưởng trong kỳ quay ngày 29/12/2017 của loại hình Mega 6/45, với giá trị giải thưởng 105 tỷ đồng. Lần trước đó là của kỳ quay ngày 30/4/2017 với giá trị giải thưởng gần 38 tỷ đồng. Số tiền này đều được Vietlott chuyển thành thu nhập khác của công ty.

Theo đại diện của Vietlott, thực tế có khách hàng ủi vé, sấy vé bị ướt hay để trong ô tô dưới trời nắng, cốp xe máy thời gian dài… khiến vé trúng giải bị hỏng, không thể nhận dạng. Vietlott từng ghi nhận một số trường hợp khách hàng làm hỏng vé vì để trong môi trường nhiệt độ cao.

Thông tin về người trúng giải Jackpot gần 304 tỷ đồng đang trở thành đề tài nóng được dư luận quan tâm. Có người dự đoán tờ vé số đã bị nghiền nát trong máy giặt hoặc đang yên vị tại bãi rác nào đó.

Cũng xuất hiện những nhiều nghi vấn cho rằng đây là giải thưởng ảo. Thế nên nhiều người còn thách thức, treo thưởng cho chủ điểm bán nếu tìm được danh tính vị khách hàng may mắn, vì cho rằng không có người trúng và vé trúng thật.

Còn về phía chủ đại lý tại số 252 Vũ Hữu (Hà Nội), ông khẳng định mình đã phát hành tấm vé trúng thưởng và người mua vé độc đắc là nam giới. Tuy nhiên, đại lý này cho biết hiện chưa có bất cứ tin tức gì về chủ nhân giải thưởng.

Theo một tính toán của trang tin VietnamFinance, nếu giải thưởng 304 tỷ đồng này được nhận về, chủ nhân của nó có thể mua được 10.000 chiếc Iphone X để dùng dần, hay mua 30 biệt thự tại các khu đất vàng. Họ cũng có thể sắm 30 chiếc xế hộp hạng sang Range Rover SV Autobiography SUV đẳng cấp. Còn đơn giản hơn, số tiền này nếu đem gửi tiết kiệm ngân hàng sẽ mang về 21 tỷ đồng tiền lãi mỗi năm.

Minh Tuệ