Việt Nam lần đầu tiên phát động Tuần lễ Ta đi xe đạp (Wecyc Week) để chào đón ‘Ngày xe đạp thế giới 3/6’.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online ngày 2/6, ông Lê Việt Hà, người sáng lập Ashui và là chủ nhân của sáng kiến này, cho biết Tuần lễ Ta đi xe đạp diễn ra vào tuần đầu tiên của tháng 6 hàng năm, hưởng ứng Ngày xe đạp thế giới 3/6 và Ngày môi trường thế giới 5/6 của Liên Hợp Quốc.

Sự kiện nhằm mục đích phát triển xu hướng đi lại bằng phương tiện xe đạp, giao thông thân thiện với môi trường, giảm phát thải khí carbon, góp phần đảm bảo duy trì chất lượng sạch của không khí và môi trường sống ở các thành phố của Việt Nam.

Một số hoạt động tiêu biểu trong tuần lễ này như:

  • Phát động phong trào đi xe đạp và trao thưởng Thử thách dọn rác tại TP Huế;
  • Ngày hội Không khí Sạch – Hà Nội Xanh cùng trải nghiệm hệ thống xe đạp chia sẻ ở Hồ Gươm – Hà Nội;
  • Ra mắt Hệ thống xe đạp chia sẻ ở thành phố Hội An;
  • Chiếu phim Xe đạp và Xe hơi ở CLB Điện ảnh Kiến trúc…
Tuần lễ ta đi xe đạp. (Đồ họa: ashui.com)

NGÀY XE ĐẠP THẾ GIỚI (3/6) của Liên Hợp quốc:

– Khuyến khích các quốc gia thành viên dành sự quan tâm đặc biệt cho xe đạp trong các chiến lược phát triển xuyên suốt; đưa xe đạp vào các chính sách và chương trình phát triển quốc tế, khu vực, quốc gia và địa phương;

– Khuyến khích các quốc gia thành viên cải thiện an toàn đường bộ, tích hợp nó vào quy hoạch và thiết kế cơ sở hạ tầng giao thông bền vững, đặc biệt thông qua các chính sách và biện pháp tích cực bảo vệ và tăng cường an toàn cho người đi bộ và đi xe đạp, nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe rộng hơn, đặc biệt là phòng ngừa thương tích và các bệnh không lây nhiễm;

– Khuyến khích các bên liên quan nhấn mạnh việc sử dụng xe đạp như một biện pháp thúc đẩy sự phát triển bền vững, tăng cường giáo dục, bao gồm giáo dục thể chất, cho trẻ em và thanh thiếu niên, tăng cường sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật, thúc đẩy sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, tạo điều kiện hòa nhập xã hội và văn hóa hòa bình;

– Khuyến khích các quốc gia thành viên áp dụng các biện pháp tốt nhất để thúc đẩy việc đi xe đạp giữa tất cả các thành viên trong xã hội, hoan nghênh các sáng kiến tổ chức đi xe đạp ở cấp quốc gia và địa phương như một giải pháp tăng cường sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần và phát triển văn hóa đạp xe trong xã hội.

TUẦN LỄ TA ĐI XE ĐẠP – WECYC WEEK được phát động với mục tiêu tổng thể hướng tới xu hướng đi lại bằng phương tiện xe đạp, giao thông thân thiện với môi trường nhằm giảm phát thải khí carbon, góp phần đảm bảo duy trì chất lượng sạch của không khí và môi trường sống tại các thành phố ở Việt Nam, theo Ashui.com.

Trong tầm nhìn dài hạn, Tuần lễ Ta đi xe đạp sẽ đóng góp vào quá trình thay đổi các suy nghĩ truyền thống về các phương tiện giao thông, nâng cao hiểu biết của người dân các thành phố về giao thông tự chủ và chuyển đổi từ sử dụng các phương tiện cơ giới cá nhân có mức độ gây ô nhiễm cao sang các phương tiện cộng cộng và phương tiện giảm gây ô nhiễm cho môi trường sống tại các đô thị lớn và đô thị đang phát triển.

Thanh Thanh (tổng hợp)