Sau một ngày bay vào quỹ đạo, vệ tinh MicroDragon có 3 lần liên lạc với trạm mặt đất tại ISAS/JAXA và Trung tâm điều khiển tại Đại học Tokyo.

Báo Tuổi Trẻ thông tin, khoảng 9h30 sáng nay 19/1 (giờ Nhật Bản), vệ tinh MicroDragon do kỹ sư Việt Nam chế tạo đã liên lạc với trạm mặt đất tại ISAS/JAXA và trung tâm điều khiển tại Đại học Tokyo lần thứ 3. Vệ tinh này vừa được phóng lên quỹ đạo sáng hôm qua 18/1.

Ở những tín hiệu vệ tinh gửi về đầu tiên, các thiết bị trên vệ tinh hoạt động bình thường theo thiết kế. Theo kế hoạch, vệ tinh sẽ đi vào trạng thái hoạt động ổn định trong khoảng từ một đến hai tuần tới.

Tên lửa Epsilon số 4 hoàn thành nhiệm vụ đưa 7 vệ tinh lên quỹ đạo. (Ảnh chụp màn hình)

Theo VnExpress, trước đó, ngày 18/1, vệ tinh MicroDragon đã tách thành công khỏi tên lửa Epsilon số 4 của Nhật Bản, đi vào quỹ đạo, bắt đầu làm việc trong không gian. 

Các thành viên dự án trực tại trạm mặt đất ở Đại học Tokyo sau lần thu tín hiệu đầu tiên vào lúc 20h30 tối 18/1 (giờ Nhật Bản). (Ảnh: VNSC cung cấp)

Hiện vệ tinh đang được phối hợp điều khiển bằng hệ thống trạm mặt đất của Đại học Tokyo, ISAS/JAXA và Đại học Tokyo Denki, tại Nhật Bản. Các chuyên gia của Việt Nam cũng đang có mặt tại Nhật Bản theo sát quá trình vận hành và phân tích dữ liệu từ vệ tinh gửi về.

MicroDragon là vệ tinh đầu tiên chính thức do đội ngũ nhà khoa học, kỹ sư Việt Nam chế tạo, tích hợp. Vệ tinh này có kích thước 50 x 50 x 50 cm, nặng khoảng 50 kg.

Vệ tinh MicroDragon có nhiệm vụ quan sát vùng biển ven bờ nhằm đánh giá chất lượng nước, định vị nguồn thủy sản, theo dõi sự thay đổi các hiện tượng xảy ra ở vùng biển ven bờ để phục vụ cho ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam.

Vệ tinh này cũng sẽ phát hiện độ bao phủ của mây, tính chất của không khí để phục vụ cho việc hiệu chỉnh khí quyển, thu các tín hiệu cảm biến trên mặt đất sau đó chuyển các dữ liệu này một cách nhanh chóng tới các địa điểm cách xa nhau trên Trái Đất.

Đồng thời MicroDragon cũng sẽ thử nghiệm một số công nghệ vật liệu mới.

Thế Tam (tổng hợp)