Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã quyết định sa thải HLV Milovan Rajevac ngay sau thất bại 1-4  trước Ấn Độ ở trận ra quân bảng A Asian Cup 2019.

videoinfo__video3.dkn.tv||93b1def74__

Tổng hợp trận Thái Lan – Ấn Độ vòng bảng Asian Cup 2019. (Video: VTV)

Vài giờ sau trận thua đau đớn trước Ấn Độ với tỷ số 4-1, LĐBĐ Thái Lan đã buộc phải “trảm tướng” khi ra quyết định sa thải ông Milovan Rajevac. Trong tình thế bắt đắc dĩ này, trợ lý Sirisak Yodyathai được đôn lên làm HLV tạm quyền và dẫn dắt “Voi chiến” trong hành trình tiếp theo ở Asian Cup 2019.

Các ngôi sao như Chanathip Songkrasin mờ nhạt trên sân khiến ông Milovan Rajevac thất vọng.

Quyết định sa thải HLV Milovan Rajevac được thông báo trên trang Facebook chính thức của FAT (liên đoàn bóng đá Thái Lan). Theo Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompanmoung, thất bại nặng nề ở trận ra quân là điều “không thể chấp nhận được” với các FAT và người hâm mộ.

“Cũng như tất cả các khán giả, tôi rất thất vọng với kết quả này. Với tư cách là chủ tịch của LĐBĐ Thái Lan, tôi không thể chấp nhận. Tôi xin tuyên bố, kết thúc hợp đồng với HLV Rajevac”, chủ tịch FAT tuyên bố.

Sau 7 lần toàn thua, Ấn Độ đã có chiến thắng lịch sử trước Thái Lan ở sân chơi châu lục. (Ảnh: Vietnamnet)

HLV Rajevac dẫn dắt đội tuyển Thái Lan vào tháng 4/2017 để thay thế HLV nội Kiatisuk. Chiến lược gia người Serbia được hy vọng đưa Thái Lan không chỉ giữ ngôi vương Đông Nam Á, mà còn vươn ra châu lục và thực hiện giấc mơ giành vé dự World Cup.

Tuy nhiên, cựu HLV đội tuyển Ghana khiến người hâm mộ Thái Lan phần nào mất niềm tin khi chỉ dẫn dắt “Voi chiến” vào bán kết AFF Cup 2018 rồi dừng bước trước Malaysia. Đáp lại làn sóng chỉ trích, trước khi Asian Cup 2019 khởi tranh, Milovan Rajevac tuyên bố, AFF Cup “đã là quá khứ” và Thái Lan sẽ “là chính mình” tại sân chơi lớn nhất châu lục.

 “AFF Cup đã là quá khứ. Chúng tôi thất bại tại giải đó vì thiếu một số trụ cột chơi bóng ở nước ngoài. Giờ thì khác rồi. Thái Lan đang có đội hình tốt nhất và quyết tâm lọt đến vòng 1/8”, HLV Rajevac tuyên bố tại cuộc họp báo ngày 5/1.

Trước khi bị Thái Lan sa thải, con đường đến với bóng đá châu Á của Milovan Rajevac cũng một lần “gãy gánh” vào năm 2011 khi ông bị LĐBD Qatar kết thúc hợp đồng dù mới huấn luyện đội tuyển quốc gia này được 6 tháng.

Vân Trường