Trong lúc đang đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa, một tàu cá biển số Quảng Nam bất ngờ hỏng máy, phải thả trôi tự do, thuyền trưởng đã phát tín hiệu cầu cứu

Sáng ngày 1/5, thông tin trên báo Thanh Niên, ông Phạm Văn Châu, Phó chủ tịch UBND xã Tam Giang, H.Núi Thành (Quảng Nam), cho biết UBND H.Núi Thành đã liên lạc với Cục cứu hộ cứu nạn để đưa tàu cứu hộ ra ứng cứu tàu cá của một ngư dân tại địa phương bị hỏng máy, buộc thả trôi tự do trên biển.

Trước đó, ngày 28/4, tàu cá QNa 90129TS do ông Lương Văn Viên (trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng xuất bến tại Cảng Kỳ Hà (xã Tam Quang, huyện Núi Thành). Tàu cá này đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa, khi xuất bến, trên tàu có 52 thuyền viên.

Đến 10h sáng 30/4, khi đang khai thác hải sản tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa, tàu cá của ông Viên bị hỏng máy và trôi dạt tự do. Lúc này, tàu đang tại vị trí 17’11 độ bắc, 112’2 độ đông (thuộc vùng biển Hoàng Sa) cách bờ Đà Nẵng khoảng 226 hải lý về hướng đông bắc.

Nhận tín hiệu kêu cứu, một tàu cá khác của ngư dân xã Tam Giang đánh bắt gần khu vực tàu cá gặp nạn đã tiếp cận và túc trực chờ lực lượng cứu hộ ứng cứu.

Theo ông Châu, một số tàu cá khác của ngư dân xã Tam Giang đánh bắt gần khu vực tàu ông Viên gặp nạn đã có mặt và túc trực trong thời gian chờ lực lượng cứu hộ ra ứng cứu. Hiện sức khỏe của 52 ngư dân đều ổn.

Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Văn Mau, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin tàu cá bị nạn, địa phương đã liên hệ với Cục cứu hộ cứu nạn sớm đưa tàu ra ứng cứu, lai dắt tàu bị nạn vào bờ an toàn trong thời gian sớm nhất.

Thanh Thanh (tổng hợp)

Xem thêm: