Vụ cháy rừng đặc dụng Nam Hải Vân đã gây thiệt hại khu vực rừng khoảng hơn 1.000 m2.

Ngày 11/1, Cảnh sát PCCC TP. Đà Nẵng cho hay, nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại khu vực rừng Nam Hải Vân là do chập điện. Hơn 1.000m2 rừng đặc dụng đã bị thiệt hại.

Trước đó, chiều ngày 10/1, một vụ hỏa hoạn được phát hiện tại khu vực rừng Nam Hải Vân (gần trạm thu phí phía Nam hầm Hải Vân cũ). Người dân đã cố gắng dập nhưng lửa vẫn bùng lên dữ đội nên đã báo lực lượng cứu hỏa.

Sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC số 4 đã điều động 4 xe chữa cháy, Công ty CP khai thác hầm đường bộ Hải Vân tăng cường 1 xe đến hiện trường, theo báo Thanh Niên.

Vào thời điểm xảy ra cháy có gió to nên đám cháy lan rộng, ngoài ra, do khu vực xảy ra cháy là đồi dốc nên việc tiếp cận đám cháy bị hạn chế, gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy. Sau hơn 2 tiếng, ngọn lửa đã được khống chế.

Cũng trong ngày 11/1, vào khoảng 3h20, người dân ở khu vực đường Thành Thái phát hiện công ty thiết kế thi công nội ngoại thất 75 Thành Thái bốc khói mù mịt từ kho chứa vật tư nên báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC TP. Đà Nẵng.

Máy móc, vật tư bị hư hỏng nặng.

Thế Tam