Trong đêm, đối tượng trộm cắp đã lẻn vào chuồng bò của một hộ dân ở Quảng Trị rồi cắt lấy 4 chân của 1 con bò.

Ngày 21/10, ông Đỗ Sỹ Sự (56 tuổi, ngụ thôn Đại Thủy, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) cho biết, gia đình ông vừa bị kẻ gian đột nhập cắt trộm mất 4 chân của 1 con bò.

Cụ thể, vào sáng cùng ngày, ông Sự ra chuồng đưa bò đi ăn thì phát hiện 1 trong 3 con bò của gia đình bị trộm chặt lấy 4 chânTại hiện trường chỉ còn phần thân và đầu con vật. Theo người này, sự việc xảy ra vào đêm 20/10, theo Dân Trí.

Ông Đỗ Sỹ Sự kể lại sự việc. (Ảnh: Trần Hoá)

Theo ông Sự, con bò này có giá trị khoảng 10 triệu đồng. Bị kẻ gian giết hại và trộm 4 chân bò, ông Sự ngậm ngùi mổ bán phần còn lại chỉ được 1,5 triệu đồng.

Ông Lê Thanh Hùng, Trưởng Công an xã Tân Liên khẳng định, gia đình ông Sự chưa trình báo vụ việc. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn cử cán bộ xuống thôn Đại Thủy nơi xảy ra sự việc để nắm bắt.

“Ngoài trường hợp ông Sự, vài tháng trước ở thôn Tân Hiệp, cùng xã cũng xảy ra nhiều vụ việc tương tự”, ông Hùng thông tin trên Zing.

Thanh Thanh (Tổng hợp)