Ngày 14/5, một quả bom MK 82 nặng 225kg được phát hiện trong quá trình thi công cao tốc Hạ Long – Vân Đồn.  

Quả bom được phát hiện tại Km123 + 730 thuộc địa phận thôn Hải Đông (xã Quảng Thành, huyện Hải Hà, Quảng Ninh) trong quá trình thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ thuộc dự án cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, theo Dân Việt.

Quả bom mang ký hiệu MK 82, đường kính 0,274m, chiều dài 1,54m, trọng lượng 225kg (500 cân Anh), bên trong thân bom có 93kg thuốc nổ.

Ngay sau khi phát hiện, Công ty Xử lý bom mìn, vật nổ 319 đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Hải Hà xử lý và di chuyển thành công quả bom về điểm hủy nổ an toàn, theo Báo giao thông.

Đây không phải quả bom đầu tiên được tìm thấy tại Quảng Ninh khi thực hiện rà phá bom mìn cho dự án xây dựng đường cao tốc. Trước đó ngày 13/4, một quả bom MK 82 cũng đã được phát hiện tại cửa biển thôn Thủy Cơ (xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh). Thanh Niên cho biết, sau đó quả bom này cũng đã được di dời an toàn,.

Thanh Thanh