Sáng nay (ngày 30/11), lực lượng chức năng huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) đã phát hiện và thu giữ 600kg thịt chim cút, không rõ nguồn gốc xuất xứ, trong tình trạng bốc mùi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.

Cụ thể, vào khoảng 6h30, sáng nay (ngày 30/11), tại địa phận xã Diễn Hồng (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) Đội Cảnh sát giao thông Công an Diễn Châu đã phát hiện xe ô tô mang BKS: 49B – 00868 có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra, theo báo Môi Trường.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 10 thùng xốp chứa khoảng 600 kg chim cút đã qua giết mổ.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe ông Nguyễn Văn Thủy (trú huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, giấy kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, thu giữ toàn bộ số thịt chim cút nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đức Huy