Mặc dù được đánh giá là lôi cuốn và hấp dẫn hơn phần 1, “Cả một đời ân oán” phần 2 vẫn có những tình tiết chưa thực sự thuyết phục và nhận những ý kiến trái chiều từ khán giả.

Lên sóng giữa tháng 12/2017, bộ phim truyền hình Cả một đời ân oán nhanh chóng gây chú ý với nội dung xoay quanh những mối quan hệ phức tạp, chồng chéo giữa các thành viên trong Vũ Gia – một công ty gia đình giàu có và bề thế.

Cả một đời ân oán phần 2 là câu chuyện nối tiếp của 20 năm sau, khi số phận sắp đặt khiến một lần nữa các thành viên của Vũ gia gặp lại nhau. Ân oán và xích mích đã đẩy sang cả thế hệ sau, nhất là mối quan hệ tay ba éo le khi hai anh em Bình và Nguyên lại cùng yêu chung một cô gái (Ngân). Tuy vậy, từ khi phát sóng đến nay, phần 2 cũng có những chi tiết khiến khán giả “ném đá” bởi chưa thực sự lô-gic và thuyết phục.

Mẹ chồng vô lý, mắng chửi con dâu khiến khán giả phẫn nộ

Phần 1 của phim kết thúc trong nhiều nỗi đau: con gái Dung – Đăng mất tích trên biển, vợ chồng họ ly hôn, Phong và Diệu cũng chia tay…

Dung quyết định rời khỏi Vũ gia và ở lại vùng biển nơi con gái bị mất tích với hy vọng sẽ tìm lại được con.

Phần 2 là câu chuyện tiếp nối của 20 năm sau. Những màn chạm mặt lần đầu sau 20 năm dù được đạo diễn đầu tư kỹ lưỡng, một vài tình tiết vẫn tạo cảm giác khiên cưỡng và thiếu lô-gic, đặc biệt là các phân đoạn giữa bà Lan và Dung.

Cả hai lần gặp lại Dung, bà Lan đều mắng chửi cô rất thậm tệ và phi lý. Khán giả phẫn nộ thay Dung bởi cô gặp phải bà mẹ chồng quá ghê gớm và độc đoán.

Đầu tiên là cuộc gặp gỡ khi cô đồng ý đảm nhiệm vai trò bếp trưởng trong buổi ra mắt khu resort do Vũ gia thiết kế. Mới chạm mặt, bà Lan nói giọng đầy mỉa mai: “Sau hơn 20 năm, gặp lại tôi cứ nghĩ cô lên ông này bà nọ, hóa ra cô đến đây ngửa tay xin việc làm. Cô muốn Vũ gia làm phúc cho cô à?”. Dù Dung giữ thái độ bình tĩnh đáp lại “Cháu nghĩ ở đâu cũng là làm việc, miễn là công việc chính đáng”, bà Lan vẫn quả quyết chua ngoa rằng: “Vấn đề là không ai thuê cô làm việc nên cô cố bám lấy Vũ gia mong sự thương hại”…

Những tình tiết thiếu tính thuyết phục trong 'Cả một đời ân oán' phần 2
Bất ngờ gặp lại Dung sau 20 năm, bà Lan dùng những từ ngữ nặng nề để sỉ nhục nàng dâu cũ, đồng thời lớn tiếng đuổi cô ra khỏi resort.

Tiếp tục, đến tập 42, khi biết được mối quan hệ giữa cháu dâu tương lai (Ngân) với Bình, con trai của Dung, bà Lan đã tìm đến gặp Dung và mắng xối xả khi vừa nhìn thấy cô: “Tôi không ngờ tâm can cô thâm độc, bấy lâu nay tất cả bị cô lừa, với vẻ bề ngoài nhẹ nhàng, hiền lành… Có phải cô đang tìm mọi cách để trả thù tôi vì tôi đã đuổi cô ra khỏi Vũ gia?”.

Những tình tiết thiếu tính thuyết phục trong 'Cả một đời ân oán' phần 2
Những tình tiết thiếu tính thuyết phục trong ‘Cả một đời ân oán’ phần 2

Không để Dung phân trần hết, bà lại tiếp tục chì chiết nàng dâu cũ và cho rằng cô đang tìm mọi cách để trả thù lại Vũ gia.

Những đoạn hội thoại khi chạm mặt giữa bà Lan và Dung dường như khiến khán giả tức tối và phẫn nộ thay cho nhân vật.

Những tình tiết thiếu tính thuyết phục trong 'Cả một đời ân oán' phần 2
Những tình tiết thiếu tính thuyết phục trong ‘Cả một đời ân oán’ phần 2
nhung tinh tiet thieu tinh thuyet phuc trong ca mot doi an oan phan 2
Hàng trăm khán giả đã để lại lời bình luận, chỉ trích, thậm chí là chửi bới bà Lan vì quá ghê gớm, vô lý và cay nghiệt.

Bí mật chôn giấu suốt 20 năm, Dung lại kể cho Phong ngay sau khi gặp lại

Thêm một chi tiết khá vô lý nữa trong phim là sau khi gặp lại Phong, trong lần anh ghé qua Bếp Bình An, Dung đã chia sẻ hết bí mật của mình: Bình chính là con của cô và Đăng.

Có thể, vì Phong là mối tình đầu, là người hiểu và luôn ủng hộ Dung, nhưng có lẽ việc vừa gặp lại, cô đã chia sẻ toàn bộ câu chuyện này khiến khán giả cảm thấy hơi khiên cưỡng.

Trong mắt mọi người, và cả với Bình, cô và Hòa vẫn đóng vai là cặp vợ chồng hạnh phúc với hai đứa con một trai một gái. Chưa bao giờ Dung hé lộ sự thật về cha ruột của Bình…

Những tình tiết thiếu tính thuyết phục trong 'Cả một đời ân oán' phần 2
Dung và Phong gặp lại sau 20 năm xa cách…

Ngày gặp lại Đăng, cô vẫn một mực dựng lên bức tường rào gia đình hạnh phúc, ấm êm để anh không còn cơ hội gặp mặt hay quan tâm đến cô nữa. Cô cũng chưa có ý định nói sự thật với anh…

Diễn xuất của bộ ba diễn viên trẻ vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều

Nếu như ở phần 1, vai Diệu (Lan Phương) bị nhiều khán giả không thích bởi chất giọng khàn cùng diễn xuất đôi lúc gượng gạo thì ở phần 2 này, một số quan điểm cho rằng vai diễn Ngân (Hạ Anh) nhiều đoạn chưa thuyết phục. Khi sánh đôi bên Nguyên, Ngân có vẻ già dặn hơn và biểu cảm hơi đơ. Bên cạnh đó, diễn xuất của Bình (Phạm Anh Tuấn) cũng bị cho là “một màu” bởi những lúc tức giận hay tỏ cảm xúc, anh luôn chỉ bặm môi và trợn mắt…

Những tình tiết thiếu tính thuyết phục trong 'Cả một đời ân oán' phần 2
Ba gương mặt chính của phần 2: Ngân – Nguyên – Bình.
Những tình tiết thiếu tính thuyết phục trong 'Cả một đời ân oán' phần 2
Những tình tiết thiếu tính thuyết phục trong ‘Cả một đời ân oán’ phần 2
Những tình tiết thiếu tính thuyết phục trong 'Cả một đời ân oán' phần 2
Trên fanpage của phim, khán giả đã bày tỏ cảm xúc của mình về các nhân vật trong phim.

Dù còn nhiều ý kiến khen chê khác nhau, không thể phủ nhận rằng với một kịch bản làm lại từ bộ phim thành công của nước ngoài (Cô dâu bạc Triệu, Đài Loan) thì sự cố gắng của các diễn viên cũng như ê-kip Cả một đời ân oán là rất đáng khen ngợi.

Cùng đón xem những diễn biến tiếp theo của phim vào lúc 21h50 các ngày thứ Tư, Năm trên VTV3!

Hạ Nguyên