Bờ taluy cao 10m kế cận một công trình xây dựng nằm ở trung tâm TP. Đà Lạt bất ngờ sạt lở sau cơn mưa lớn khiến nhiều hộ dân xung quanh rất lo lắng.

Vụ sạt lở xảy ra lúc khoảng 20h ngày 29/6, tại khu vực ngay sát công trình xây dựng khách sạn tại thung lũng Kim Khuê, đường Lê Đại Hành (phường 1, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Đến 23h cùng ngày, khu vực này tiếp tục xảy ra sạt lở bờ taluy, hàng rào, sân nhà dân dài khoảng 15m và uy hiếp các công trình xung quanh, theo VietnamPlus.

Người dân hốt hoảng vì sạt lở lớn ngay trung tâm Đà Lạt
Hàng chục mét khối đất đá đã đổ xuống công trình khách sạn đang xây dựng và uy hiếp an toàn của các hộ dân xung quanh. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Bà Nguyễn Thị Hoa, hộ dân nằm kế cận khu vực sạt lở cho biết, bờ taluy cao khoảng 10m nằm kế công trình thi công dở dang bất ngờ đổ ầm ầm làm hàng chục mét khối đất tràn xuống phía dưới. Đất đá từ tauy phía trên tiếp tục sạt xuống tới hơn 23h.

“Chúng tôi rất lo lắng phần taluy còn lại bị sạt tiếp”, bà Hoa nói trên Báo Lâm Đồng.

Người dân hốt hoảng vì sạt lở lớn ngay trung tâm Đà Lạt
Theo nhận định ban đầu, chủ công trình xây dựng khách sạn đã đào quá sâu so với quy định nhưng lại không có biện pháp để kiên cố bờ taluy. Cùng với mưa lớn tại Đà Lạt những ngày qua đã gây ra sạt lở. (Ảnh: VietnamPlus)

Tại hiện trường, một lượng lớn đất và đá đã sụp xuống một công trình đang thi công khách sạn đang làm dở phần móng. Bao quanh khu vực công trình trên có khoảng 6 hộ dân sinh sống. Nặng nhất là trường hợp một taluy sạt lở gần hết diện tích trước sân nhà một hộ dân.

Vụ sạt lở cũng khiến taluy một số hộ dân bị hở hàm ếch và có nguy cơ tiếp tục tái diễn. Thời điểm xảy ra vụ sạt lở có khoảng 10 công nhân xây dựng khách sạn đang ở trong nhà tạm tại hiện trường.

Như Quỳnh