Lo ngại nước lũ dâng cao, người dân tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) trắng đêm đắp bao cát gia cố đê tránh nguy cơ nước tràn vào làng mạc. Nhiều xã tại huyện này vẫn đang ngập nặng do ảnh hưởng của đợt mưa lũ trước.

Theo VnExpress, đêm qua (29/7), mưa lớn đã khiến nước sông Nứa ở huyện Chương Mỹ dâng cao nguy cơ tràn qua đê gây ngập úng. Hàng trăm người dân đã phải thức trắng đêm dùng bao cát để hộ đê tại các điểm có nguy cơ tràn. Tuy nhiên, một phần nước vẫn tràn vào bên trong đê.

Người dân Chương Mỹ - Hà Nội trắng đêm đắp cát hộ đê
Hàng trăm người dân hộ đê trong đêm bằng cách xếp các bao cát chắn nước tràn. (Ảnh: VnExpress)
Người dân Chương Mỹ - Hà Nội trắng đêm đắp cát hộ đê
Nước sát bờ đê, một số đoạn đắp thêm bảo tải cát nhưng nước vẫn tràn vào trong.. (Ảnh: VnExpress)
Người dân Chương Mỹ - Hà Nội trắng đêm đắp cát hộ đê
Cả đoạn đê dài khoảng 5 km được người dân cùng chính quyền địa phương gia cố tạm thời. (Ảnh: VnExpress)

Trước đó, đợt mưa lớn từ ngày 19-21/7 đã khiến nước lũ dâng cao tràn qua đê sông Bùi 2, các xã Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ, Thủy Xuân Tiên của huyện Chương Mỹ ngập nặng.

Đến ngày hôm qua (29/7), tức là đã 7 ngày sau đợt mưa lũ lớn nhưng xã Nam Phương Tiến vẫn đang chịu cảnh ngập úng nghiêm trọng. Phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân vẫn là thuyền, công nông.

Người dân Chương Mỹ - Hà Nội trắng đêm đắp cát hộ đê
Tình trạng ngập úng trên diện rộng diễn ra trong suốt nhiều ngày ở xã Nam Phương Tiến. (Ảnh: Vietnamnet)
Người dân Chương Mỹ - Hà Nội trắng đêm đắp cát hộ đê
Những chiếc thuyền trở thành phương tiện đi lại cứu cánh cho người dân trong thời gian này. (Ảnh: Lao Động)
Người dân Chương Mỹ - Hà Nội trắng đêm đắp cát hộ đê
Nước lũ dâng cao kéo dài đang khiến ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại các vùng ngập. (Ảnh: Lao Động)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt mưa lớn diện rộng tại miền Bắc sẽ còn kéo dài tới hết ngày mai rồi giảm dần từ ngày 1/8.

Như Quỳnh