Từ ngày 11/5, tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn sẽ bắt đầu hoạt động thí điểm. Đây là tuyến phố đầu tiên của quận Tây Hồ và được mong chờ vì có nhiều hoạt động nghệ thuật, văn hóa và ẩm thực sôi động hơn khu vực Hồ Gươm.

Tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn sẽ chính thức hoạt động từ chiều mai Cổng vào của tuyến phố đặt tại ngõ 612 Lạc Long Quân.
Công tác chuẩn bị, hoàn thiện cho tuyến phố gần như hoàn thành.
Nhiều khu vực của tuyến phố được dọn dẹp sạch sẽ.
Phố Trịnh Công Sơn nằm ở ngã ba ngõ 612 Lạc Long Quân giao với dốc ngã ba đê Âu Cơ, (gần khu vực công viên nước hồ Tây). Đoạn đường này dài 900 m, rộng 9,5-12,5m, thuộc quận Tây Hồ.
Tuyến phố đi bộ hoạt động từ thứ sáu đến hết chủ nhật hàng tuần. Quận Tây Hồ đang phối hợp với trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội để tổ chức các chương trình văn nghệ vào mỗi dịp cuối tuần, tổ chức hát nhạc Trịnh, múa rối nước trong suốt thời gian hoạt động của tuyến phố.
Tại khu vực phố đi bộ sẽ có 15 gian hàng mô phỏng phong cách nhà cổ, đặc trưng cho lối kiến trúc phố cổ Hà Nội, Hội An và bày bán những món ăn đặc sản của quận Tây Hồ như xôi Phú Thượng, bánh tôm Hồ Tây, bún ốc và đặc sản các miền.
Những gian hàng này đang được gấp rút hoàn thiện.
Nhiều phần mặt đường cũng được trang trí bích họa.
Hoa và cây cảnh hiện đã được trồng dọc tuyến phố để không gian trở nên bắt mắt và xanh mát hơn.
Phố đi bộ Trịnh Công Sơn cấp tập chuẩn bị khai trương ngày mai.
Các thùng rác cũng được đặt ở nhiều vị trí dễ thấy trên suốt tuyến phố.
Khu vực phố Trịnh Công Sơn nằm cạnh đầm sen và cả công viên nước nên cũng hứa hẹn thu hút nhiều khách tới thăm quan, vui chơi.

(Ảnh: Soha, Vietnamnet)

Hoàng Kỳ