Một phần của tòa lâu đài Riverrun, từng là bối cảnh trong Game of thrones (Trò chơi vương quyền) mùa 3, đang được rao bán với giá chỉ 500.000 bảng Anh (hơn 15 tỷ đồng).

Lâu đài Riverrun (tên thật là Gosford) tọa lạc tại Bắc Ireland, do kiến trúc sư Thomas Hopper thiết kế. Riverrun có tổng cộng 15 phòng ngủ, 10 phòng khách và 10 phòng tắm nhưng không có hệ thống sưởi ấm. Phần rao bán của lâu đài có thể được cải tạo thành 6 căn hộ với diện tích trung bình là 325 m2/căn và khu vườn nhỏ trên tầng mái.

Một phần lâu đài trong phim 'Game of thrones' được rao bán với giá rẻ
Lâu đài Riverrun từng là thủ phủ của nhân vật phản diện Walder Frey trong Game of thrones.

Hiện, Riverrun đang được rao bán với giá chỉ 500.000 bảng (hơn 15 tỷ đồng). Theo The Sun, mức giá này còn thấp hơn giá trung bình của một căn hộ tại London gần 100.000 bảng.

Lâu đài Riverrun được xây dựng từ thế kỷ 19, gia đình Bá tước Archibald Acheson sử dụng đến năm 1921.

Một phần lâu đài trong phim 'Game of thrones' được rao bán với giá rẻ
Lâu đài Riverrun được bao quanh bởi cây cối xanh mướt.

Suốt Chiến tranh thế giới thứ II, lâu đài được quân đội sử dụng để binh lính đồn trú. Sau chiến tranh, nhà Acheson bán lại cho Bộ Nông nghiệp Anh để thiết lập khu “Gosford forest park” và trở thành nơi bảo tồn rừng đầu tiên của Bắc Ireland từ năm 1983.

Một phần lâu đài trong phim 'Game of thrones' được rao bán với giá rẻ

Một phần lâu đài trong phim 'Game of thrones' được rao bán với giá rẻ
Bên trong lâu đài.

Năm 2006, Công ty phát triển lâu đài Gosford mua lại với giá 5,24 triệu USD (khoảng 120 tỷ đồng) và tiến hành trùng tu thành 26 căn hộ sang trọng. Trong đó, cầu thang, trần mái vòm được khôi phục về nguyên bản ban đầu. Đơn vị rao bán cho biết, người mua có thể dùng nó để mở khách sạn.

Yến Yến