Bên nhau suốt 23 năm, Cha In Pyo và Shin Ae Ra chưa từng vướng bất kỳ scandal nào. Chuyện tình son sắt của cả hai ngôi sao được nhiều người ngưỡng mộ.  

Cha In Pyo sinh năm 1967 trong một gia đình giàu có trong ngành hàng hải. Hiện tại, anh là diễn viên hàng đầu của xứ củ sâm. In Pyo gia nhập làng giải trí năm 20 tuổi và gây tiếng vang với các bộ phim Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Tiệm may quý ông, Tháp lửa, Ông trùm...

moi tinh dep hon 2 thap ky cua cha in pyo va ba xa
Vẻ điển trai, lạnh lùng của Cha In Pyo thời trẻ

Vào cuối thập niên 1980 và suốt những năm 1990, Cha In Pyo là mẫu người đàn ông lý tưởng của hàng triệu cô gái châu Á. Ngoài khả năng diễn xuất, nam tài tử còn gây ấn tượng với gương mặt điển trai, nam tính, góc cạnh. Thời ấy, mỗi ngày, Cha In Pyo nhận được hàng trăm lá thư tỏ tình, nhưng anh chỉ chuyên tâm cho sự nghiệp.

Năm 1994, tài tử họ Cha tham gia phim Tình anh trao em, đóng cùng 2 mỹ nhân – Lee Seung Yeon và Shin Ae Ra. Lúc bấy giờ, anh được fan gán ghép cùng Á hậu Hàn Quốc 1992 Lee Seung Yeon. Tuy nhiên, chàng thiếu gia lại phải lòng nữ diễn viên kém 2 tuổi Shin Ae Ra. Chính nụ cười trên gương mặt tròn trịa, bầu bĩnh của Shin Ae Ra đã khiến Cha In Pyo "cảm nắng".

moi tinh dep hon 2 thap ky cua cha in pyo va ba xa
Cha In Pyo và Shin Ae Ra

Cha In Pyo kể lại: "Lần đầu nhìn thấy Ae Ra, tôi đã lập tức yêu và muốn cưới cô ấy làm vợ. Tôi luôn vô thức hướng ánh mắt về phía cô ấy mỗi khi kết thúc cảnh quay. Mỗi nụ cười, động tác vuốt tóc hay khi Ae Ra chăm chú đọc kịch bản đều khiến tôi rung động".

Để tiếp cận người trong mộng, mỗi khi cảnh quay kết thúc vào buổi tối, tài tử sinh năm 1967 đều gõ cửa phòng bạn diễn và kể cho cô nghe chuyện về mình. Thậm chí, anh còn viện ra đủ cớ như mua đồ ăn cho cả đoàn phim hay vào phòng Shin Ae Ra trao đổi kịch bản…

Dù khéo léo và tinh tế, tình cảm chân thật của Cha In Pyo vẫn không qua được mắt nhân viên đoàn phim. Đạo diễn Tình anh trao em – Lee Jin Seok từng chia sẻ: "Ánh mắt thâm tình mỗi khi cậu ấy nhìn Ae Ra khiến tôi nghĩ hai người họ sẽ gắn bó lâu dài".

Thời điểm đó, Shin Ae Ra luôn e ngại tình yêu của Cha In Pyo vì sợ đó chỉ là tình cảm nhất thời. Nhưng rồi, sự nhiệt thành của In Pyo đã khiến cô vững tin, cuối năm 1994, cả hai chính thức hẹn hò.

"Lần hẹn đầu tiên, tôi đã để Cha In Pyo đợi hơn 2 tiếng đồng hồ. Không phải tôi muốn thử lòng kiên nhẫn của anh ấy, mà vì tôi thiếu tự tin. Tôi sợ mình quê mùa, không xứng với Cha In Pyo. Khi tôi đưa Cha In Pyo về nhà giới thiệu, ba mẹ tôi đã rất lo lắng. Các cụ là người tỉnh lẻ, nên sợ rồi đây con gái mình sẽ bị 'hắn' bỏ rơi", Shin Ae Ra tâm sự.

moi tinh dep hon 2 thap ky cua cha in pyo va ba xa
Cặp đôi diễn viên rạng rỡ trong ngày cưới.

Một năm sau, Cha In Pyo và Shin Ae Ra kết hôn. Cuộc hôn nhân bị nhiều người cho rằng quá chóng vánh, thiếu khôn ngoan bởi khi ấy 2 diễn viên còn quá trẻ và chỉ mới bắt đầu sự nghiệp. Sau khi lấy chồng, Ae Ra lui dần về hậu trường, vun vén cho tổ ấm nhỏ. Năm 1998, cô sinh con trai đầu lòng Cha Jeong Min.

Đến tận bây giờ, sau 23 năm chung sống, cặp đôi vẫn ngọt ngào và hạnh phúc bên nhau. Họ chưa từng dính scandal và luôn được lòng công chúng bởi lối sống đúng mực.

Khi được hỏi về nhau trên truyền thông, cả hai cũng luôn dành cho đối phương những lời lẽ yêu thương nhất. Bà xã Cha In Pyo chia sẻ: "Tôi thường mắc phải sai lầm khi quyết định chuyện này, chuyện nọ. Nhưng cho đến giờ phút này, tôi có thể tự hào là cũng có lần mình quyết định đúng, đó là đã gật đầu đồng ý làm vợ Cha In Pyo…".

Còn nam diễn viên phim Ông trùm lại bày tỏ sự trân trọng với vợ: "Tôi luôn cảm ơn cuộc đời đã đem Ae Ra đến bên tôi. Không chỉ dịu dàng, đoan trang, trong trái tim tôi, cô ấy còn là một thiên thần. Vì tôi, cô ấy trở thành người nội trợ. Nếu không có Ae Ra, tôi không thể thành công như hôm nay".

moi tinh dep hon 2 thap ky cua cha in pyo va ba xa

Cha In Pyo còn vô cùng lãng mạn khi tự tay viết bức thư ngôn tình có tựa đề Gửi em yêu dấu tặng vợ vào năm 2001. Trong thư, tài tử họ Cha viết: "Em có nhớ em từng hỏi anh là anh yêu em nhiều không? Anh đã trả lời em khi mình lấy nhau là anh yêu em vô hạn. Anh muốn huỷ đi lời nói đó. Bởi năm nay anh yêu em nhiều hơn năm ngoái, hôm nay anh yêu em nhiều hơn hôm qua. Ngày mai anh sẽ yêu em nhiều hơn hôm nay. Ngày ngày, em càng giống người mẹ đáng kính của anh. Anh muốn ở bên em thật lâu. Em hãy sống thật lâu, để anh có thể yêu em nhiều hơn nữa nhé".

Biết vợ đã hi sinh nhiều vì gia đình, Cha In Pyo luôn cố gắng làm một ông chồng thật tâm lý. 8 năm đầu hôn nhân, nam diễn viên không ăn Tết ở Seoul với mẹ đẻ mà về sum họp với gia đình vợ ở tỉnh Gyeonggi. Điều này chỉ dừng lại khi mẹ vợ anh qua đời năm 2004.

moi tinh dep hon 2 thap ky cua cha in pyo va ba xa
Cha In Pyo và bà xã rất tích cực trong việc từ thiện, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ được công chúng ngưỡng mộ bởi mối tình son sắt, vợ chồng Cha In Pyo còn có tấm lòng rộng lượng, tích cực tham gia thiện nguyện. Cặp đôi đã đỡ đầu hàng trăm trẻ mồ côi, hỗ trợ tài chính cho đến khi các bé trưởng thành, tham gia phòng chống ngược đãi trẻ em và xây dựng trại trẻ mồ côi, nhà tình thương…

Vợ chồng Cha In Pyo quan niệm: "Sự yêu thương của fan, danh tiếng, tiền bạc… là thứ vay mượn tạm thời chứ không phải sở hữu của nghệ sĩ. Chúng ta phải nỗ lực đáp lại tình cảm của công chúng và có nghĩa vụ trả lại tình yêu đó cho những người khó khăn hơn".

(Tổng hợp)