Trước trận đấu cuối cùng, thủ quân tuyển Croatia Luka Modric tràn đầy tự tin sẽ đánh bại Pháp để giành cúp vàng tại World Cup năm nay. 

Trên đất Nga, Luka Modric cùng các đồng đội đã thi đấu cực kỳ ấn tượng, giúp Croatia lần đầu vào Chung kết World Cup. Đối thủ cuối cùng của đội bóng áo ca-rô là Pháp – từng một lần giành chức vô địch vào năm 1998.

Trước ngày thi đấu, đội trưởng Croatia tự tin: “Dù kết quả trận chung kết có ra sao, World Cup 2018 vẫn là thành công lớn nhất của thể thao Croatia. Đương nhiên chúng tôi muốn vô địch. Chúng tôi tự tin mình có thể làm được. Croatia có đủ phẩm chất mà một đội cần để trở thành nhà vô địch thế giới”.

Modric: 'Croatia có đủ phẩm chất mà một đội cần để trở thành nhà vô địch'
Luka Modric

“Tôi sẵn sàng đổi 4 chiếc Cup Champions League giành được cùng Real Madrid lấy chức vô địch World Cup năm nay”, Luka Modric khẳng định.

Theo thống kê của FIFA, Modric là cầu thủ chạy nhiều nhất ở World Cup với tổng cộng đến 63 km trong 6 trận đấu từ vòng bảng đến bán kết. Tiền vệ sinh năm 1985 cũng đang là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả Bóng Vàng năm nay.

Modric: 'Croatia có đủ phẩm chất mà một đội cần để trở thành nhà vô địch'
Đội trưởng Croatia đã chạy không biết mệt mỏi tại World Cup 2018.

Tuy nhiên, anh cho biết: “Lúc này điều quan trọng là tôi cùng các đồng đội phải tận dụng cơ hội, giành chức vô địch thế giới. Chúng tôi bắt đầu World Cup này một cách khiêm tốn, cố gắng không phô trương thể hiện mình. Mục tiêu lúc đầu chỉ là vượt qua vòng bảng. Nhưng thực sự tôi có linh cảm mà trước đây chưa từng có, là đội sẽ đi tới chung kết”.

Croatia từng 5 lần đối đầu với Pháp nhưng chưa bao giờ giành chiến thắng. Ở trận đấu lần này, nhiều khả năng Ivan Perisic – người ghi bàn gỡ hoà cho đội nhà trước Anh – sẽ vắng mặt do chấn thương. Đây là tổn thất khá lớn cho ĐT Croatia.

Chung kết giữa Pháp – Croatia sẽ diễn ra vào lúc 22h ngày 15/7 tới (giờ Việt Nam).

Yến Yến