Từ những miếng gỗ thừa bỏ đi, sỏi và vỏ sò, nhiếp ảnh gia người Nga Sergei Lebedev đã tạo ra những chiếc máy ảnh lỗ kim vô cùng độc đáo.

Tận dụng các nguyên liệu là gỗ thừa, sỏi và vỏ sò, Sergei Lebedev đã tự tạo nên những chiếc máy ảnh lỗ kim độc đáo. Tuy chỉ là 1 thiết bị chụp ảnh đơn giản, không có ống kính nhưng quy trình chế tác ra chúng lại vô cùng kỳ công, đòi hỏi sự công phu và tỉ mỉ.

Máy ảnh vừa đẹp vừa độc, được tạo nên từ những miếng gỗ thừa

Máy ảnh vừa đẹp vừa độc, được tạo nên từ những miếng gỗ thừa

Máy ảnh vừa đẹp vừa độc, được tạo nên từ những miếng gỗ thừa
Những chiếc máy ảnh mang đến cảm giác gần gũi và quen thuộc với thiên nhiên.

Máy ảnh vừa đẹp vừa độc, được tạo nên từ những miếng gỗ thừa

Máy ảnh vừa đẹp vừa độc, được tạo nên từ những miếng gỗ thừa

Máy ảnh vừa đẹp vừa độc, được tạo nên từ những miếng gỗ thừa

Máy ảnh vừa đẹp vừa độc, được tạo nên từ những miếng gỗ thừa

Máy ảnh vừa đẹp vừa độc, được tạo nên từ những miếng gỗ thừa
Các tác phẩm của ông đang được trưng bày tại phòng triển lãm ở Tp. Kaliningrad. Mỗi chiếc máy ảnh cổ này có giá 150 đô-la Mỹ.
Máy ảnh vừa đẹp vừa độc, được tạo nên từ những miếng gỗ thừa
Sergei Lebedev đam mê với công việc sáng tạo này.

Video Sergei Lebedev tạo ra chiếc máy ảnh bằng gỗ.

Sam Sam