Sáng 6/10, khoảng 8.000 công nhân Công ty TNHH giày Aleron Việt Nam (đóng tại Khu công nghiệp Hoằng Long, TP. Thanh Hóa, thuộc Tập đoàn Hong Fu Việt Nam) nghỉ làm, tập trung ở khuôn viên công ty để đòi quyền lợi.

Theo phản ánh, công nhân đình công là do gần đây công ty thường xuyên tạo áp lực, tăng sản lượng cho công nhân nhưng lương như cũ. Ngoài ra, các phụ cấp như tiền xăng xe, tiền ăn trưa, tiền thưởng… cũng ở mức thấp, báo Zing thông tin.

Hàng nghìn công nhân đình công đòi quyền lợi. (Ảnh: Zing)

Để giải quyết tình hình, Liên đoàn lao động TP. Thanh Hóa đã phối hợp công đoàn công ty ghi nhận ý kiến của công nhân. Trưa cùng ngày, nhiều nhóm công nhân đã trở về nhà.

Theo báo VnExpress, sự việc ở Công ty TNHH giày Aleron Việt Nam chưa lắng xuống thì trong chiều 6/10, hàng nghìn công nhân Công ty TNHH giày Rollsport 2 Việt Nam (KCN Hoằng Long) tiếp tục ngưng việc tập thể. Công nhân yêu cầu lãnh đạo doanh nghiệp giải quyết quyền lợi tương tự như tại Công ty giày Aleron Việt Nam.

Bà Hoàng Thị Yến, Chủ tịch Liên đoàn lao động TP. Thanh Hóa cho biết, đã ghi nhận 23 ý kiến đề xuất của công nhân như tăng lương, tăng tiền ăn trưa, tiền xăng xe, giảm áp lực giao sản lượng…

Bà Yến cho hay, trước mắt, cả hai doanh nghiệp đã đồng ý tăng tiền ăn trưa từ 15.000 đồng/người/ngày lên 17.000 đồng trong tháng 10; tăng tiền thưởng ngày lễ từ 30.000 đồng lên 50.000 đồng/người từ tháng 1/2019.

“Những vấn đề còn lại tiếp tục được xem xét, giải quyết”, bà Yên nói.

Khôi Minh (tổng hợp)