Cáp treo Hòn Thơm – Phú Quốc là tuyến cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới với chiều dài ấn tượng 7.899,9m, được trao kỷ lục Guinness vượt biển dài nhất thế giới.

Sáng ngày 4/2, tại thị trấn An Thới huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khai trương tuyến cáp treo Hòn Thơm – Phú Quốc, theo CAND.

Tuyến cáp treo Hòn Thơm – Phú Quốc được khởi công xây dựng sáng 4/9/2015. Đây là cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới với chiều dài ấn tượng 7.899,9m nối liền thị trấn An Thới với đảo Hòn Thơm thuộc huyện đảo Phú Quốc.. Cáp treo Hòn Thơm – Phú Quốc được trao kỷ lục Guinness vượt biển dài nhất thế giới.

Được biết, cáp treo Hòn Thơm có 6 trụ, được xây dựng băng qua các đảo Hòn Dừa và Hòn Rỏi, trong đó trụ cao nhất là 160m. Cáp có vận tốc 8,5 m/giây, mỗi cabin chở được 30 khách.

Dự kiến, ngày 15/2 tuyến cáp treo sẽ chính thức đi vào hoạt động để phục vụ du khách trong dip tết Nguyên đán 2018. Giá vé người lớn ngoài tỉnh là 500.000đ/vé, trẻ em ngoài tỉnh là 350.000đ/vé. Ngoài ra, giá vé cho người lớn và trẻ em là người trong tỉnh Kiên Giang sẽ được giảm 100.000đ/vé.

Việc đưa vào sử dụng tuyến cáp treo sẽ thu hút đông khách du lịch đến Phú Quốc tham quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên của đảo Phú Quốc từ trên cao.

Khôi Minh