Nam thanh niên ở Hà Nội dùng bật lửa để kiểm tra bình sau khi nhân viên cây xăng bơm xăng vào xe máy của mình khiến chiếc xe bị bắt lửa và bị thiêu rụi hoàn toàn.

videoinfo__video2.dkn.tv||98e7f4dbc__

Hình ảnh nam thanh niên dùng bật lửa thử xăng ngay tại cây xăng. (Nguồn: Facebook)

Trao đổi với báo Dân trí chiều 23/1, ông Nguyễn Xuân Cương – Chủ tịch UBND thị trấn Yên Viên (huyện Gia Lâm, Hà Nội) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc hy hữu: Một nam thanh niên dùng bật lửa để kiểm tra bình xăng khiến xe máy bắt lửa, bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hình ảnh nam thanh niên dùng bật lửa thử xăng ngay tại cây xăng được camera an ninh ghi lại. (Nguồn: Facebook)

Người Lao Động cho biết, theo thông tin ban đầu được camera an ninh của một trạm xăng trên đường Hà Huy Tập (thị trấn Yên Viên) ghi lại, vào khoảng 22 giờ 10 tối 22/1, 1 nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Dream tới đổ xăng. Sau khi nhân viên đổ xăng xong, khách hàng này đã dùng bật lửa soi vào phần miệng bình xăng để kiểm tra thì lửa bén nhanh vào bình xăng.

Nam thanh niên này sau đó chỉ kịp dắt xe ra khỏi khu vực cây xăng, cùng với sự hỗ trợ của nhân viên bơm xăng dùng bình bọt chữa cháy dập lửa.

Theo ông Cương, nhân viên cây xăng phải sử dụng 3 bình bọt mới có thể dập tắt được ngọn lửa, chiếc xe máy bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung sắt, hư hỏng nặng.

“Vụ việc không khiến ai bị thương, tài sản thiệt hại chỉ có chiếc xe máy của khách đổ xăng. May mắn lửa không bén vào trạm xăng, không thì hậu quả sẽ khôn lường. Vụ việc được Cơ quan điều tra Công an huyện Gia Lâm tiếp tục làm rõ”, ông Cương thông tin trên báo Thanh Niên.

Khôi Minh (tổng hợp)