Quả bom M117 nặng 340 kg, chứa 175 kg thuốc nổ ở Quảng Trị vừa được chính quyền địa phương kích nổ thành công.

VnExpress đưa tin, vào sáng 4/6, tại bãi nổ tập trung ở xã Triệu Trạch (Triệu Phong, Quảng Trị), dự án RENEW-NPA đã phá hủy an toàn quả bom M117, nặng 340 kg sót lại từ chiến tranh, bên trong chứa 175 kg thuốc nổ.

Theo đó, nhân viên RENEW-NPA trải qua hai buổi vào chiều 3/6 và sáng 4/6 để chuẩn bị cho việc huỷ nổ.

Một hố sâu khoảng 1,5 mét được đào ở vùng đất cát để chôn quả bom. Sau đó, cán bộ kỹ thuật quốc gia của dự án là ông Bùi Trọng Hồng đặt thuốc nổ rồi chất quanh quả bom nhiều bao cát.

Trước khi hủy nổ, các nhân viên RENEW-NPA yêu cầu người dân di dời khỏi hiện trường.

Quả bom chuẩn bị được đưa xuống hố để huỷ nổ. (Ảnh: Hoàng Táo/VnExpress).

Trước đó, ngày 3/6, Dự án RENEW/NPA tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp từ cán bộ UBND xã Gio Việt (H.Gio Linh, Quảng Trị) thông báo vừa phát hiện một quả bom lớn trên một khu đất trống thuộc địa phận thôn Hoàng Hà (xã Gio Việt), theo báo Tin Tức.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Sự, chủ sở hữu khu đất, không biết tại sao quả bom lại xuất hiện ở khu đất của ông. Các hộ dân sống lân cận cho biết có một số người lạ mặt xuất hiện tại khu đất của gia đình ông Sự tầm 10 ngày trước.

Bên ngoài quả bom dính nhiều đất đỏ nên bị nghi ngờ mang về từ phía tây huyện Gio Linh, không thể vùi ở vùng đất cát như Gio Việt. Nhà chức trách đã cử người canh giữ quả bom, trước khi di dời về xã Triệu Trạch để hủy nổ.

Những năm 1954-1972, khu vực phía tây huyện Gio Linh nằm về phía nam giới tuyến tạm thời vĩ tuyến 17 nên chịu sự đánh phá ác liệt của Mỹ. Theo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, 40 năm sau chiến tranh, Quảng Trị rà phá được gần 40.000 ha đất, chiếm 10% diện tích ô nhiễm bom mìn.

Trong đó, khoảng 16.000 ha, chiếm 4% diện tích ô nhiễm, do các tổ chức quốc tế và phi chính phủ tài trợ rà phá. Gần 600.000 bom mìn, vật liệu nổ các loại được xử lý an toàn.

Thanh Thanh (tổng hợp)