Hàng trăm công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp Phú Tài đã tháo chạy ra đường khi khu kho xưởng rộng 2.000m2 chứa đầy đệm mút bốc cháy.

Vụ cháy xảy ra khoảng 19h tối 16/3 tại Công ty TNHH Sài Gòn Max, công ty may mặc đóng tại Khu công nghiệp Phú Tài (P.Trần Quang Diệu, Tp. Quy Nhơn, Bình Định), theo Tuổi Trẻ.

Đến 21h30, lực lượng cứu hỏa vẫn duy trì phương tiện và nhân lực tại hiện trường phòng cháy trở lại. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Đại tá Huỳnh Văn An – phó giám đốc phụ trách Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh Bình Định – cho biết sau khi nhận tin đã điều ngay 10 xe cứu hỏa và hơn 80 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

Sau 2 giờ chữa cháy, cảnh sát PCCC đã khống chế được ngọn lửa, ngăn cháy lan sang nhà xưởng công ty và các doanh nghiệp lân cận.

Hàng trăm công nhân KCN Phú Tài bỏ chạy khi 2.000m2 nhà xưởng bốc cháy. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Tại thời điểm trên, mọi người đang làm việc thì bất ngờ phát hiện khói bốc lên nghi ngút, kèm theo lửa. Tại hiện trường, xưởng mút, kho chứa hàng thải và kho chứa bông gòn rộng khoảng 2.000m2 đã bị lửa đốt cháy nham nhở.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Tài Nguyên Môi Trường)

Công ty Sài Gòn Max do bà Lê Thị Ngọc Bích làm quản lý, với ngành nghề đăng ký sản xuất chủ yếu là hàng may mặc. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tùng Anh