Trong lúc hàn bồn chứa nước sau nhà, ông chủ lò bún ở phường Bình Chiểu (quận Thủ Đức, TP. HCM) và người làm công đã gặp tai nạn điện giật thương tâm dẫn đến tử vong.

Khuya ngày 29/3, ông Nguyễn Thế H. (49 tuổi), chủ lò bún (ngụ tại tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) cùng người làm công là Phạm Khắc Th. (32 tuổi, quê Nghệ An) ra sau nhà dùng bình điện để hàn bồn chứa nước.

Trong lúc hai người thực hiện công việc, người thân ông H. ở trong nhà nghe tiếng động mạnh nên chạy ra thì phát hiện ông H. và anh Th. đang co giật, gục tại chỗ, theo Zing.

Người thân cùng hàng xóm đã nhanh chóng cúp nguồn điện rồi đưa hai nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu nhưng cả hai đã tử vong trước khi tới nơi, theo VnExpress.

Đến 21h cùng ngày, cảnh sát khám nghiệm xong hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn điện giật.

Hoàng Kỳ (TH)