Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận bệnh nhân L.V.Ư (35 tuổi, Thanh Oai, Hà Nội) trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng tim, nhiều vị trí trên người bị bỏng, tĩnh mạch tắc hoàn toàn, cẳng chân trái bị hoại tử.

Ngày 5/6, đại diện bệnh viện Trung ương Huế cho biết, hiện sức khỏe của bệnh nhân Ư. bị điện giật đã ổn định, theo Nông nghiệp Việt Nam.

Bệnh nhân Ư. là công nhân đường điện cao thế 500 KW, được chuyển từ Khoa Cấp cứu lên khoa Gây mê hồi sức A. Bệnh nhân bị suy thận, rơi vào tình trạng hôn mê sâu, liên tục bị loạn nhịp tim, thậm chí có lúc ngừng tim.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã cho bệnh nhân sử dụng thuốc thở máy, sốc điện, hồi sức tích cực. Sau nhiều giờ cấp cứu, bệnh nhân Ư. đã qua cơn nguy kịch, tình trạng ổn định dần. Tuy nhiên, chân trái của bệnh nhân bị hoại tử nên các bác sĩ phải phẫu thuật cắt bỏ.

Trước đó, bệnh viện Chợ Rẫy, Tp.HCM đã cứu sống một bệnh nhân nữ bị ngưng thở, ngưng tim do virus cúm tấn công.

Phương Nam