Ngày 12/7, ngư dân Hà Tĩnh đánh bắt được gần 3 tấn cá mòi bơi dạt vào bờ biển xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên).

Theo Zing, sáng 12/7, anh Nguyễn Kim Bằng và Nguyễn Trọng Mạnh, chủ hai nhà hàng hải sản ở xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) ngồi chơi bên bờ biển thì nhìn thấy đàn cá mòi (giống cá trích) bơi cách bờ khoảng 3 m.

(Video: VnExpress)

Cả 2 vội gọi người dân xung quanh mang lưới tới đánh cá. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, người dân quây bắt được khoảng 3 tấn cá.

Gần 3 tấn cá mòi phủ bạc bờ biển Hà Tĩnh, ngư dân bắt mỏi tay
Số cá được hai chủ nhà hàng phát hiện. (Ảnh: Zing)

VnExpress đưa tin, số cá mòi thu được ngoài chia cho bà con và chế biến đãi thực khách, chủ nhà hàng đem bán thu về khoảng 20 triệu đồng.

Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch xã Cẩm Nhượng cho biết, lần đầu tiên người dân địa phương kéo được mẻ cá lớn như vậy.

Cá mòi (còn gọi là cá mạu) giống như cá trích biển, có màu trắng và vẩy nhỏ, da bóng nhẫy mỡ màng. Cá dài khoảng 15 cm và nặng khoảng 30 gram.

Thịt cá mềm, thân mình có nhiều xương nhỏ, dễ ăn.

Vũ Loan